"Khởi động" học bổng trị giá 40.000 bảng Anh khối ngành STEM dành cho nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình học bổng ASEAN - Vương quốc Anh khối ngành STEM dành cho nữ giới đã chính thức nhận hồ sơ cho năm học 2026-2027, với nỗ lực thu hẹp khoảng cách giới trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Chương trình được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh và Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN, hướng tới mục tiêu mở rộng cơ hội cho phụ nữ trong lĩnh vực STEM, thúc đẩy vai trò lãnh đạo nữ trong khoa học và đổi mới sáng tạo.

khoi-dong-hoc-bong-tri-gia-40000-bang-anh-khoi-nganh-stem-danh-cho-nu.jpg
Nhiều cơ hội học bổng cho phái nữ Việt Nam theo học ngành STEM tại Anh. Ảnh: UNIVERSITY OF STIRLING/TTO

Năm học 2026-2027 sẽ có 20 suất dành cho ứng viên khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam, phối hợp với 4 trường đại học tại Anh. Ứng viên STEM đến từ 11 quốc gia thành viên ASEAN có thể nộp hồ sơ theo học tại các trường đối tác như Đại học Cranfield và Đại học Stirling.

Mỗi suất học bổng trị giá tối thiểu 40.000 bảng Anh (khoảng 1,4 tỷ đồng), bao gồm: học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại, thị thực, bảo hiểm y tế và hỗ trợ học tiếng Anh.

Đây là học bổng toàn phần dành cho các khóa thạc sĩ kéo dài 1 năm tại các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh.

Chương trình mang đến cơ hội tiếp cận các trường đại học hàng đầu thế giới về khoa học và nghiên cứu tại Vương quốc Anh; đồng thời, tạo điều kiện kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực STEM và mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu của Vương quốc Anh.

Được biết, Chương trình học bổng ASEAN - Vương quốc Anh khối ngành STEM dành cho nữ giới sẽ nhận hồ sơ đến cuối tháng 4-2026. Hội đồng Anh cũng tổ chức webinar giới thiệu học bổng vào ngày 6-3, nhằm cung cấp thông tin cho các ứng viên quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null