Khơi dậy tinh thần tình nguyện của thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, các thế hệ thanh niên trong tỉnh Gia Lai đã không ngừng rèn kỹ năng, bản lĩnh, ý chí và tinh thần nhiệt huyết, thực hiện hàng ngàn công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng.

Trau dồi kỹ năng

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế là nội dung trọng tâm của công tác Hội và phong trào thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Mới đây, hơn 50 sinh viên của Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai và Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã tham gia chương trình “Tuyên truyền đối ngoại, hội nhập và giao lưu thanh niên quốc tế” do Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức.

Với phương pháp truyền đạt dễ hiểu của báo cáo viên, các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Lào, Việt Nam-Singapore, những thông tin về hội nhập quốc tế và chương trình giao lưu của thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước. Tại đây, các bạn còn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và mối quan hệ của 2 nước Việt Nam-Lào; nghe giới thiệu về danh lam, thắng cảnh, nét đẹp văn hóa truyền thống của tỉnh.

Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền đối ngoại, hội nhập và giao lưu thanh niên quốc tế. Ảnh: Phan Lài

Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền đối ngoại, hội nhập và giao lưu thanh niên quốc tế. Ảnh: Phan Lài

Ngoài giao lưu, tiếp thu các kiến thức về hội nhập quốc tế, các du học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam cũng chia sẻ việc học tập, sinh hoạt khi sống xa quê hương. Những cái bắt tay động viên, sự quan tâm chia sẻ của sinh viên Việt Nam với lưu học sinh Lào thể hiện sự đoàn kết, tình bạn gắn bó. 6 du học sinh Lào đang theo học tại Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai và Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã được nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức chương trình. Sinh viên Phạm Nguyễn Uyên Vy-lớp DH20TYGL (Khoa Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai) tâm sự: “Cùng khoa với em có 1 bạn du học sinh Lào. Chúng em thường xuyên trao đổi, tìm hiểu về bản sắc văn hóa của 2 nước. Qua chương trình này, chúng em có cơ hội tìm hiểu về tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác của các nước trong khu vực”.

Có kỹ năng sẽ giúp thanh niên tự tin khi triển khai các phong trào. Đó cũng là mục đích thành lập của Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng tuổi trẻ huyện Phú Thiện. Thành lập ngày 20-3-2023, CLB hiện có 37 thành viên là cán bộ Đoàn-Hội các xã, thị trấn, hội viên, thanh niên và học sinh; sinh hoạt định kỳ 1 lần/tuần. Anh Rmah Mich-Phó Bí thư Đoàn xã Chư A Thai, thành viên CLB-cho hay: “Tham gia CLB giúp tôi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tôi cũng có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của thành viên khác để áp dụng, nhằm tăng khả năng thu hút, tập hợp thanh niên”.

Để tạo môi trường cho các thành viên thể hiện kỹ năng, CLB đã tích cực tham gia hỗ trợ Ngày hội “Thanh niên Phú Thiện với chuyển đổi số năm 2023” tại Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ); tham gia Ngày thanh niên với cơ sở gắn với hoạt động tuyên truyền phòng-chống ma túy trong thanh thiếu nhi tại xã Chư A Thai; hỗ trợ người dân làm hàng rào, tặng ba lô và vở cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… Chị Ksor H'Hoái-Chủ nhiệm CLB-chia sẻ: “Qua sinh hoạt, chúng tôi kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để đề xuất với tổ chức Hội cấp trên để có hướng giải quyết phù hợp”.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Đây là một phong trào lớn của Hội LHTN Việt Nam nhằm cổ vũ thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến. Tổ chức Hội các cấp đã cụ thể hóa bằng phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới”, trọng tâm là tham gia xây dựng làng nông thôn mới gắn với tiêu chí 17.3 về “Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn”.

Đoàn viên, thanh niên xã Ia Ka (huyện Chư Păh) trồng cây xanh trên tuyến đường “Thắp sáng đường quê”. Ảnh: P.L

Đoàn viên, thanh niên xã Ia Ka (huyện Chư Păh) trồng cây xanh trên tuyến đường “Thắp sáng đường quê”. Ảnh: P.L

Hơn 4 tháng qua, người dân thôn 1 (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) rất phấn khởi vì tuyến đường trong thôn rực sáng ánh đèn nhờ công trình “Thắp sáng đường quê” do Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh thực hiện. Tuyến đường có chiều dài 1 km với 15 bóng đèn năng lượng mặt trời. Hai bên đường, đoàn viên, thanh niên trồng 200 cây thông, thường xuyên dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm tạo sự thông thoáng, sạch sẽ. Ông Huỳnh Đức Hòa-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1-phấn khởi nói: “Đây là tuyến đường đầu tiên của thôn có điện chiếu sáng vào ban đêm. Nhờ có tuyến đường thanh niên, bà con đi lại thuận lợi, trật tự an ninh được đảm bảo”.

Anh Lê Văn Ngọc-Bí thư Chi Đoàn thôn 1-chia sẻ: “Sau khi tiếp nhận công trình, đoàn viên, thanh niên trong thôn chịu trách nhiệm quản lý, thường xuyên kiểm tra, bảo vệ. Thời gian tới, Chi Đoàn sẽ gây quỹ, huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện thêm nhiều tuyến đường “Thắp sáng đường quê”, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới”.

Hiện nay, tổ chức Hội các cấp duy trì hiệu quả 82 làng thanh niên “2 không, 2 có” trong vùng dân tộc thiểu số. Từ đầu năm đến nay, tổ chức Hội các cấp đã trồng mới 180 cây xanh; tặng 2 mô hình vườn cây sinh kế; xây dựng và sửa chữa 52 tuyến đường thanh niên; phát quang bụi rậm và nạo vét kênh mương hơn 36,5 km đường; xây dựng 1 công trình vui chơi cho thiếu nhi, 3 nhà nhân ái, 1 tủ sách cho thiếu nhi… thu hút hơn 19.500 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Cùng với đó, thanh niên toàn tỉnh đã tích cực tham gia chương trình “Hành trình đỏ”, chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”; phối hợp các đơn vị tổ chức 19 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 6.200 lượt hội viên thanh niên tham gia, tiếp nhận 5.524 đơn vị máu an toàn phục vụ cứu chữa bệnh nhân.

Trao đổi với P.V, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh-đánh giá: Thông qua các hoạt động, thanh niên trong tỉnh có cơ hội rèn luyện kỹ năng, cống hiến tinh thần nhiệt huyết vì cộng đồng, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đã được phát hiện, tuyên dương và giới thiệu rộng rãi. Thời gian tới, tổ chức Hội các cấp tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, chú trọng cán bộ người dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo ở cơ sở nhằm thực hiện nhiều hơn các công trình, phần việc, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người dân xã Phù Mỹ Bắc bị ảnh hưởng bão số 13.

Tỉnh đoàn Gia Lai và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 13

(GLO)-Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi), ngày 12-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao quà, hỗ trợ người dân tại xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.