Khơi dậy khát vọng làm giàu của nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sự ra đời của Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai góp phần khơi dậy niềm đam mê, khát vọng làm giàu chính đáng của nông dân. Tại đây, các hội viên có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác, hỗ trợ nhau thực hiện các dự án nông nghiệp theo hướng hiện đại và chất lượng.

Hiện nay, ngành nông nghiệp Gia Lai đang đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ nhất từ trước tới nay với các dự án đầu tư lớn như: dự án chăn nuôi bò thịt, bò sữa của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thuộc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (6.300 tỷ đồng); nhà máy chế biến sữa của Nutifood Tây Nguyên (290 tỷ đồng); nhà máy sản xuất si rô cô đặc của Công ty Đường Vạn Phát Gia Lai (289 tỷ đồng)… Tuy nhiên, “sân chơi” này hầu như vẫn dành cho các doanh nghiệp lớn, còn những doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ tại địa phương vẫn đang trong tình trạng loay hoay từ chuyện giá cả, thị trường đến các vấn đề liên quan đến  kỹ thuật.

 

Gian hàng cây giống của anh Nguyễn Thành Công tại buổi ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai. Ảnh: H.D
Gian hàng cây giống của anh Nguyễn Thành Công tại buổi ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai. Ảnh: H.D

Thực tế cho thấy, vẫn có một số người đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với những mô hình khá triển vọng, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những nỗ lực đơn lẻ. Bởi vậy, sự ra đời của CLB Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai được kỳ vọng đem đến nhiều cơ hội khi đồng hành với nông dân từ quá trình lên ý tưởng, hỗ trợ tìm thị trường, hỗ trợ về kỹ thuật. Ông Trần Văn Trong-Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Chủ nhiệm CLB, cho biết, CLB sẽ là “vườn ươm” nuôi dưỡng, hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp nông nghiệp vượt qua khó khăn ban đầu và phát triển, góp phần đem lại làn gió mới cho nông nghiệp Gia Lai.

Là một thành viên CLB, anh Nguyễn Thành Công-chủ vườn ươm cây giống Thành Công (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) cho hay: Vườn ươm của anh có diện tích 2.000 m2, chuyên cung cấp cây giống cho các huyện: Chư Prông, Đức Cơ, Mang Yang và huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum). Tuy nhiên, hiện nay, anh cần thêm sự hỗ trợ về kỹ thuật ươm trồng để cây giống phát triển tốt hơn. Anh Công mong CLB sẽ tạo cơ hội để anh được gặp gỡ các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, qua đó cùng trao đổi, học hỏi, tương tác, hỗ trợ và tìm kiếm đối tác để cùng nhau phát triển.

Hiện nay, tỉnh ta đang tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, trong đó đặc biệt khuyến khích đưa vào sản xuất các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các cánh đồng lớn sản xuất theo chuỗi giá trị. Nghĩa là, chú trọng nhiều đến chất lượng chứ không phải số lượng theo kiểu trồng ồ ạt như trước đây. Về vấn đề này, ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, khẳng định: “Nông nghiệp Gia Lai hiện đang tập trung phát triển chiều sâu; ví dụ như cây cao su, giờ làm sao đầu tư để tăng năng suất chứ không mở rộng thêm diện tích”. Theo đó, CLB Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai sẽ là địa chỉ hữu ích giúp nông dân hiểu rõ vấn đề này cũng như định hướng để bà con đầu tư hiệu quả.

Ngay tại buổi ra mắt CLB Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai, 2 dự án gồm “Trang trại nuôi trùn quế” tại huyện Kbang và “Trồng cây dược liệu” tại thị xã Ayun Pa đã được Quỹ Hỗ trợ Phát triển Tài năng trẻ và Khởi nghiệp nông nghiệp dược liệu của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh hỗ trợ đầu tư thực hiện thông qua CLB. Nói về điều này, ông Phan Thanh Thiên-Tổng Giám đốc Trường Sinh Group, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, bày tỏ: “Tôi hy vọng, với việc tham gia CLB, các thành viên sẽ có thêm nhiều kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, cùng nhau tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh tốt, từ đó phát triển thành các dự án kinh doanh khả thi; đồng thời hỗ trợ nhau thực hiện ý tưởng”.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê đột phá trong thu ngân sách

Chư Sê tạo đột phá trong thu ngân sách

(GLO)- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Thuế xã Chư Sê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trong thu ngân sách nhà nước. Nhờ đó, xã đã về đích trước kế hoạch.

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

(GLO)- Sau bão lũ, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh rà soát, xem xét cơ cấu lại nợ và giãn thời gian thanh toán cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

(GLO)- Bão vừa tan, lũ dữ lại ập đến khiến nhiều doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Gia Lai rơi vào tình cảnh “thiệt hại kép”. Nhà xưởng ngập sâu trong nước, máy móc hư hỏng hàng loạt, hàng hóa chờ xuất chìm trong bùn non…, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tê liệt.

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Kim Sơn. Dự án do hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chủ trì, nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dịch vụ sửa xe máy quá tải sau lũ

Dịch vụ sửa xe máy quá tải sau lũ

(GLO)- Trận lũ lịch sử vừa qua khiến hàng nghìn phương tiện của người dân bị ngập, hư hỏng, kéo theo nhu cầu sửa chữa các loại xe tăng đột biến. Các tiệm sửa xe và trung tâm bảo hành quá tải, nhiều nơi phải từ chối nhận thêm vì không đủ nhân lực.

null