Khẩn trương xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng các địa phương xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật cấp huyện nhằm hướng đến mục tiêu xuất khẩu.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, những năm gần đây, ngành chăn nuôi có bước phát triển đáng ghi nhận. Tổng đàn bò hiện có hơn 457 ngàn con (đứng thứ 2 cả nước), đàn heo hơn 785 ngàn con. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 14 cơ sở chăn nuôi được cơ quan chuyên môn công nhận an toàn dịch bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng và dịch tả heo.

Ông Hoàng Hữu Sáu-Cán bộ điều hành Farm miền Trung (Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam) cho biết: Công ty hiện có 4 trang trại chăn nuôi heo tại 3 huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Kông Chro. Các trang trại đã được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh từ năm 2019.

Để được công nhận an toàn dịch bệnh, đơn vị phải tuân thủ theo quy định từ lựa chọn con giống sạch, thức ăn sạch đến công tác quản lý con người và phương tiện ra vào trang trại chăn nuôi đảm bảo nghiêm ngặt, sát trùng thường xuyên và cách ly theo đúng quy trình.

Chăm sóc đàn heo giống tại Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh. Ảnh: N.D

Chăm sóc đàn heo giống tại Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh. Ảnh: N.D

Còn ông Trần Văn Thương-Phó Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh thì cho hay: Trung tâm hiện đã được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh. Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn heo giống được đơn vị quản lý rất chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học như: thường xuyên vệ sinh sát trùng, tiêu độc bằng hóa chất, vôi bột, tiêm phòng các loại vắc xin… Việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống phòng dịch cũng được chú trọng.

Với mục tiêu thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, ngày 11-3-2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ký Công văn số 537/UBND-NL gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật cấp huyện để phục vụ xuất khẩu.

Theo đó, UBND tỉnh đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện đối với bệnh lở mồm long móng gia súc tại 8 huyện gồm: Ia Pa, Phú Thiện, Chư Pưh, Krông Pa, Kbang, Kông Chro, Mang Yang, Chư Prông.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm hỗ trợ, giới thiệu các chương trình, dự án, nguồn vốn có mục tiêu phòng-chống dịch bệnh động vật và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật giúp tỉnh có thêm nguồn lực đẩy mạnh phát triển chăn nuôi phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tiêm phòng vắc xin cho đàn heo con giống tại Trung tâm Giống vật nuôi. Ảnh: N.D

Tiêm phòng vắc xin cho đàn heo con giống tại Trung tâm Giống vật nuôi. Ảnh: N.D

Trao đổi với P.V, ông Thái Văn Dũng-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh-cho biết: Những năm gần đây, ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển mạnh nhờ lợi thế về đất đai nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng do chăn nuôi còn nhỏ lẻ, nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc còn cao, cơ sở an toàn dịch bệnh chưa nhiều.

“Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện nghiêm các quyết định, kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định các vùng chăn nuôi tập trung gắn với xây dựng chuỗi, vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Cùng với đó, Sở cũng sẽ ban hành kế hoạch phòng-chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật theo từng giai đoạn. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh động vật đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng…

Đặc biệt, tham mưu các cấp có thẩm quyền xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật cấp huyện, cấp xã”-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.