Khai tâm mở trí đầu xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc tổ chức chương trình “Đọc sách đầu xuân” từ tháng 2-2025 là nỗ lực của cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh Gia Lai trong hoạt động khai trí đầu năm mới.

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân” nên mọi hoạt động khai xuân luôn được chờ đón với nhiều kỳ vọng, trong đó có việc khai tâm mở trí, khẳng định vai trò to lớn của tri thức trong đời sống.

hoc-sinh-trong-gio-doc-sach-tu-chon-tai-chuong-trinh-dd.jpg
Học sinh trong giờ đọc sách tự chọn tại chương trình “Đọc sách đầu xuân”. Ảnh: L.N

Chiều 15-2, hàng chục học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) hào hứng tham gia chương trình “Đọc sách đầu xuân” tại Thư viện tỉnh. Chương trình bắt đầu bằng những câu hỏi đố vui có thưởng về chủ đề Tết nhằm thử thách trí thông minh, sự nhanh nhạy của các em. Không khí càng sôi nổi khi các em được chọn phần thưởng rất “bắt trend” là những chiếc túi mù, đồ dùng học tập hoặc truyện tranh.

Tiếp đó, các em được giới thiệu cuốn sách “Cách để tự bảo vệ mình” nội dung trang bị kỹ năng ứng phó trước nhiều tình huống khó xử hoặc nguy hiểm xảy ra trong cuộc sống; đọc sách tự chọn; chơi cờ vua, cờ cá ngựa…

Hoạt động khuyến đọc bền bỉ của Thư viện tỉnh là nỗ lực đáng trân trọng. Em Đỗ Minh Nhật, một học sinh tham gia chương trình “Đọc sách đầu xuân” cho hay, em làm thẻ thư viện từ 1 năm trước.

“Em thích đến thư viện đọc các loại sách, trong đó thích nhất sách về khám phá vũ trụ và tìm hiểu lịch sử Việt Nam. Em nhận thấy đọc sách rất bổ ích, thêm nhiều kiến thức cho bản thân. Năm nay, em dành ra một khoản tiền lì xì để mua cuốn truyện “Đảo mộng mơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh”-Nhật kể.

Giám đốc Thư viện tỉnh Nguyễn Thị Thủy cho biết, ngay từ đầu năm, ngoài các hoạt động thường xuyên, cán bộ, viên chức của đơn vị tích cực tập luyện để tham gia Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Tây Nguyên và đại thắng mùa xuân năm 1975 (30/4/1975-30/4/2025) với chủ đề “Bản hùng ca đất nước”, dự kiến diễn ra vào tháng 3.

Đây là dịp để người làm công tác thư viện kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những mô hình hay, ý tưởng mới, sáng tạo trong hành trình đưa sách đến với người đọc.

Khai tâm mở trí bằng sách vốn gặp không ít bất lợi trước sự “cạnh tranh” của các phương thức giải trí và thiết bị công nghệ. Theo một khảo sát gần đây của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% chỉ thỉnh thoảng. Trung bình, mỗi người Việt đọc 4 cuốn sách/năm, nhưng 2,8 cuốn trong số đó là… sách giáo khoa và sách tham khảo, chỉ 1,2 cuốn dành cho các thể loại sách khác. Con số này là hết sức khiêm tốn nếu nhìn sang các nước trong khu vực: trung bình mỗi người dân Nhật Bản đọc 20 cuốn sách/năm; Singapore 14 cuốn/năm; Malaysia 10 cuốn/năm…

Trong khi đó, theo báo cáo thường niên của tổ chức We Are Social năm 2024, tỷ lệ dân số Việt Nam dùng mạng xã hội là 73,3%. Thời gian trung bình người dùng Việt Nam lướt mạng xã hội mỗi ngày là 2 giờ 25 phút, thuộc top 20 trên thế giới. Tất nhiên, mạng xã hội vẫn mang lại lợi ích nhất định cho sự học, nhưng thực tế phương thức cơ bản và hiệu quả giúp mỗi cá nhân tự học và học tập suốt đời vẫn là sách.

Nếu dành thời gian đọc tiểu sử của các nhà khoa học, người nổi tiếng sẽ thấy, sách ảnh hưởng rất to lớn đến cuộc đời họ. Một trong các câu chuyện truyền cảm hứng là bác sĩ Benjamin Carson, chuyên gia phẫu thuật thần kinh nổi tiếng của Mỹ. Thuở nhỏ, ông từng bị chế giễu là học sinh dốt nhất lớp; bản thân ông còn bị kỳ thị vì là người da màu. Song mẹ ông, bà Sonya luôn cho rằng con trai có những khả năng riêng chưa phát huy hết.

Là người giúp việc cho các gia đình giàu có, bà Sonya nhận ra những người thành công thường có thói quen đọc rất nhiều sách. Do vậy, bà giới hạn thời gian xem ti vi của con, yêu cầu Benjamin Carson mỗi tuần phải đến thư viện mượn đọc 2 cuốn sách và viết bài cảm nhận, sau đó bà chấm điểm.

Miễn cưỡng thực hiện quy định, dần dà, Benjamin Carson yêu thích sách. Khi đọc về những bậc vĩ nhân hoặc người có thành tựu lớn, ông nhận ra mỗi cá nhân có quyền kiểm soát số phận của mình từ việc học. Nhờ sự giáo dục của mẹ, từ chỗ bị bạn bè chế giễu là đần độn, Benjamin Carson trở thành học sinh xuất sắc nhất trường, giành học bổng vào Đại học Yale danh giá và trở thành Giám đốc phẫu thuật thần kinh nhi tại Bệnh viện Johns Hopkins. Năm 2001, ông được CNN và Tạp chí Times vinh danh là 1 trong 20 bác sĩ và nhà khoa học hàng đầu của Mỹ.

2-9840.jpg
Túi mù, truyện tranh là những quà tặng khuyến đọc hấp dẫn. Ảnh: Lam Nguyên

Theo chia sẻ của các tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffet, Elon Musk hay Mark Zuckerberg, thói quen đọc sách góp phần rất lớn vào thành công của họ, giúp xây dựng nền tảng vững chắc, đưa ra quyết định đúng đắn trong sự nghiệp. Tỷ phú Bill Gates đọc đến 50 cuốn sách mỗi năm.

Từ những câu chuyện trên, mỗi người, mỗi gia đình quan tâm khuyến đọc để khai tâm mở trí bằng nhiều cách, có thể lì xì bằng sách dịp đầu xuân. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cũng nên triển khai sáng tạo hoạt động phát triển văn hóa đọc ngay từ đầu năm, từ đó nâng tầm tri thức, mở mang trí tuệ, làm nền tảng xây dựng “xã hội đọc sách”.

Có thể bạn quan tâm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

null