Văn học - Nghệ thuật

E-magazine Kết nối, tôn vinh bạn đọc yêu sách

Kết nối bạn đọc yêu sách” là hoạt động được Thư viện tỉnh duy trì nhiều năm qua nhằm tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, qua đó góp phần thực hiện phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh-thông tin: Từ tháng 10-2023 đến tháng 10-2024, Thư viện tỉnh đã phối hợp tổ chức được 29 cuộc tuyên truyền sách từ tỉnh đến cơ sở; phát động bình sách, đọc sách, thực hiện 1.214 video tuyên truyền sách; thu hút 21.129 em học sinh tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2024”; chọn 115 video chất lượng vào chung kết cấp tỉnh cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến toàn tỉnh.

Thư viện cũng duy trì số người theo dõi kênh YouTube “Sách nhịp cầu tri thức” với trên 14.500 người; tổng số lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội năm qua đạt gần 1,285 triệu lượt. Chưa kể, đơn vị còn tổ chức luân chuyển gần 1,418 triệu lượt sách đến bạn đọc; thu hút trên 1,1 triệu lượt độc giả; cấp mới 6.262 thẻ bạn đọc.

“Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư, phối hợp xây dựng văn hóa đọc của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cùng bạn đọc tích cực”-Giám đốc Thư viện tỉnh nhận định.

Vì vậy, công tác kết nối, tôn vinh bạn đọc yêu sách luôn được Thư viện tỉnh chú trọng, là hoạt động thường xuyên trong khoảng 10 năm trở lại đây. Tại chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách” năm nay, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã khen thưởng 40 bạn đọc tích cực, 4 bạn đọc tiêu biểu và 22 học sinh có bình sách hay nhất.

Hơn chục năm qua, ông Phạm Văn Nguyên (81 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) luôn là bạn đọc tích cực của thư viện. Năm nào ông cũng được mời dự chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách”.

Ông Nguyên chia sẻ: “Tôi thích đọc sách văn học, lịch sử. Sách mang đến cho người cao tuổi chúng tôi niềm vui tuổi già, là cách rèn luyện trí nhớ hữu hiệu. Thấy rõ giá trị của sách nên tôi khuyến khích các cháu nội, ngoại thường xuyên đến thư viện để đọc sách, học hỏi”.

Với nhiều đổi mới, sáng tạo, Thư viện tỉnh cũng kết nối thành công với nhiều bạn đọc nhỏ tuổi vốn dễ bị chi phối bởi muôn kiểu giải trí từ công nghệ. Em Nguyễn Ngọc Nguyên Linh-Học sinh lớp 6/6, Trường THCS Trưng Vương (TP. Pleiku) cho hay: “Em rất bất ngờ khi là 1 trong 4 bạn đọc tiêu biểu được khen thưởng. Em làm thẻ bạn đọc được 2 năm rồi. Sau đó, em rủ em trai cùng làm thẻ để đến thư viện đọc những cuốn sách hay như sách khoa học, truyện cổ tích Việt Nam. Việc đọc sách giúp em hiểu kiến thức sâu hơn, phát huy trí tưởng tượng, tìm kiếm nhiều tư liệu hay phục vụ cho việc học môn Ngữ văn”.

Dịp này, 5 cán bộ, nhân viên Thư viện có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển văn hóa đọc cơ sở và 5 trường THPT tích cực phối hợp lan tỏa văn hóa đọc cũng được tôn vinh.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng-Viên chức Thư viện thị xã Ayun Pa, người 3 năm liên tiếp được biểu dương, khen thưởng-cho biết: Mỗi năm, đơn vị cấp mới khoảng 100 thẻ, gia hạn 200-300 thẻ. Số bạn đọc thường xuyên đến với Thư viện thị xã khoảng hơn 4.000 lượt.

Hiện nay, đơn vị hướng mạnh đến công tác chuyển đổi số thông qua hỗ trợ độc giả truy cập và tìm kiếm tài liệu trên internet. Sự động viên, khen thưởng kịp thời này là động lực để chị tiếp tục tâm huyết phát triển văn hóa đọc ở cơ sở.

Tại chương trình, phần thi được khán giả chờ đợi là gameshow “Rung chuông vàng” với sự tham gia của học sinh 5 trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku gồm: Lê Lợi, Pleiku, chuyên Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh và Phan Bội Châu. Mỗi đội thi chọn 10 thí sinh cùng nhau tranh tài qua các câu hỏi khó thuộc nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đáp án, MC còn lồng ghép giới thiệu những cuốn sách liên quan để khuyến đọc. Không khí sân chơi tri thức này ngày càng “nóng”, sôi nổi với nhiều câu hỏi hóc búa, đòi hỏi thí sinh ngoài kiến thức nhà trường còn phải cập nhật thông tin từ sách báo như: Ai là nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh? Làng Nủ là địa danh thuộc địa phương nào được nhắc đến rất nhiều sau bão Yagi? Bộ phim nào được chuyển thể từ một tiểu thuyết của nhà văn Trung Trung Đỉnh sẽ được bấm máy tại Gia Lai năm 2025?

Kết quả, với vốn hiểu biết nổi trội cộng thêm chút may mắn, đội thi Trường THPT Pleiku đã xuất sắc giành giải nhất; các đội còn lại được trao giải khuyến khích.

Có thể bạn quan tâm

Báo chí trong thời đại AI

Báo chí trong thời đại AI

(GLO)- Sẽ không quá khi nói rằng, chúng ta đang ngày ngày hít thở trong bầu không khí “số”. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa các ngành nghề vào cuộc chạy đua để không bị tụt hậu. Báo chí càng không ngoại lệ.

Làm báo vùng khó

Làm báo vùng khó

(GLO)- Đã dấn thân vào nghề báo, ai cũng hiểu rõ những thử thách phải vượt qua, nhất là khi tác nghiệp ở vùng khó. Song chính khi đó, chúng tôi càng hiểu rõ hơn tình cảm mà người dân dành cho người cầm bút.

Bé An Nhiên có niềm đam mê và tình yêu đặc biệt với cây đàn t'rưng. Ảnh: Vũ Chi

Nahria Rose An Nhiên và tình yêu tiếng đàn t’rưng

(GLO)- Mới 8 tuổi nhưng cô bé dân tộc Cơ-ho Nahria Rose An Nhiên đã bộc lộ năng khiếu đánh đàn t’rưng. Với khả năng làm chủ sân khấu cùng ngón đàn điêu luyện, các tiết mục trình diễn của em luôn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

Tính sử thi trong tranh Xu Man

Tính sử thi trong tranh Xu Man

(GLO)- Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”. Nét đặc sắc trong tranh Xu Man là tính sử thi. Đây vừa là đặc trưng nghệ thuật cũng vừa là nội hàm văn hóa ẩn trong tác phẩm của ông.

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…