Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026:

Kết nối thị trường, giới thiệu diện mạo du lịch Gia Lai mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-8, tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026.

Dự lễ khai mạc về phía Trung ương có ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

ngay-lu-hanh-viet-nam-1.jpg

Tham dự lễ khai mạc còn có đại diện các tổ chức, doanh nghiệp xúc tiến du lịch đến từ Malaysia, Philippines, Hàn Quốc; đại diện hiệp hội du lịch một số tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã thông tin về kết quả đạt được của ngành du lịch trong năm 2025.

Bà cho biết: Năm 2025 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam. Toàn ngành đã đón, phục vụ 21,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 135 triệu lượt khách du lịch nội địa.

8 tháng năm 2026, toàn ngành đang nỗ lực, tích cực tổ chức hoạt động kinh doanh phấn đấu đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

ngay-lu-hanh-viet-nam-3.jpg
Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam thông tin về kết quả đạt được của ngành du lịch trong năm 2025. Ảnh: Dương Linh

Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực như: tổ chức các chuyến FAM trip, hội thảo chuyên đề, hoạt động xúc tiến thị trường quốc tế, Lễ trao giải thưởng VITA AWARDS 2026 cùng hàng loạt sáng kiến kết nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

“Trong giai đoạn mới, cạnh tranh du lịch không còn đơn thuần là cạnh tranh về tài nguyên hay cơ sở vật chất. Điểm đến nào kết nối tốt hơn với thị trường, tạo trải nghiệm tốt hơn và mang lại giá trị khác biệt hơn, điểm đến đó sẽ có sức cạnh tranh cao hơn” - bà Lan nhấn mạnh.

chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Dương Linh

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, với Gia Lai, lợi thế đặc biệt chính là một không gian phát triển mới từ biển Quy Nhơn đến đại ngàn Tây Nguyên.

Một điểm đến có nhiều không gian, trải nghiệm từ biển đến đại ngàn, văn hóa đến thiên nhiên, nghỉ dưỡng đến khám phá. Đó cũng chính là tinh thần của “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Năm Du lịch quốc gia không phải là đích đến. Quan trọng hơn là sau năm 2026, những liên kết được hình thành, sản phẩm được tạo ra và dòng khách được mở ra sẽ tiếp tục phát triển lâu dài.

"Để làm được điều đó, vai trò của các doanh nghiệp lữ hành đặc biệt quan trọng. Các doanh nghiệp lữ hành chính là những người đưa tài nguyên trở thành sản phẩm, đưa sản phẩm đến thị trường và đưa du khách đến với điểm đến" - Chủ tịch UBND tỉnh phân tích.

ngay-lu-hanh-viet-nam-5.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026. Ảnh: Dương Linh

Vì vậy, tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp không chỉ nhìn Gia Lai là một điểm đến mới, mà hãy cùng tỉnh thiết kế những hành trình mới, kết nối thị trường mới và tạo ra sản phẩm mới.

Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm và nguồn nhân lực; đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng thị trường và đầu tư lâu dài tại Gia Lai. Tỉnh sẵn sàng mở cửa, sẵn sàng kết nối và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

ngay-lu-hanh-viet-nam-6.jpg
Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp lữ hành chủ động nghiên cứu thị trường, kiến tạo sản phẩm và đưa các sản phẩm mới vào khai thác. Ảnh: Dương Linh

Trong bối cảnh nhu cầu và hành vi của khách du lịch thay đổi nhanh, lợi thế tài nguyên tự thân là chưa đủ. Một điểm đến có tài nguyên tốt nhưng sản phẩm đơn điệu, trải nghiệm ít khác biệt, thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu thấp thì giá trị kinh tế từ du lịch vẫn còn hạn chế.

Từ thực tế đó, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - đề nghị: Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các Hiệp hội du lịch địa phương phát huy vai trò kết nối, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp hưởng ứng; các doanh nghiệp lữ hành chủ động nghiên cứu thị trường, kiến tạo sản phẩm và đưa các sản phẩm mới vào khai thác.

Các địa phương tạo môi trường thuận lợi, kết nối nguồn lực và đồng hành với doanh nghiệp để các ý tưởng đổi mới có thể nhanh chóng trở thành những sản phẩm thực tế trên thị trường.

Theo ông Hà Văn Siêu, tinh thần “Đổi mới sản phẩm - Gia tăng giá trị - Nâng tầm điểm đến” cần được chuyển hóa thành những sản phẩm cụ thể, hành trình hấp dẫn và trải nghiệm khác biệt; qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thương hiệu và vị thế của du lịch Việt Nam.

Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 thu hút sự tham gia của khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ các nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Thái Lan, Malaysia, Philippines...; khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước; 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý và hiệp hội du lịch trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

Tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

(GLO)- Không chỉ là sân chơi dịp hè dành cho các cầu thủ nhí, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 còn phản ánh sự chuyển mình của phong trào bóng đá cơ sở. Sự phát triển, đầu tư của các đội bóng đang mở ra nguồn lực kế cận đầy triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ký ức mãi xanh

Ký ức mãi xanh

(GLO)- Hơn 61 năm sau Chiến thắng An Lão, trên vùng chiến địa năm xưa như Núi Một (xã An Lão), Suối Bà Nhỏ (xã Ân Hảo)... sự sống đã lên màu xanh ngút ngàn. Giữa nhịp sống thanh bình hôm nay, ký ức về lòng quả cảm và sự hy sinh của các lớp cha anh vẫn được các thế hệ đi sau gìn giữ, bồi đắp.

Gia Lai: Ghi nhớ công ơn, đền đáp nghĩa tình

Gia Lai: Ghi nhớ công ơn, đền đáp nghĩa tình

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, tuổi trẻ Gia Lai đến với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng bằng... với lời thăm hỏi, sự sẻ chia và những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

“Mùa hè xanh”: Sinh viên góp sức, hướng về cộng đồng

(GLO)- “Mùa hè xanh” là chiến dịch tình nguyện mang dấu ấn của sinh viên. Rời giảng đường, những người trẻ đến với các địa phương, cùng thực hiện những công trình, phần việc cụ thể. Mỗi nơi một nhu cầu, nhưng ở đâu có dấu chân tình nguyện, ở đó sức trẻ góp thêm những đổi thay tích cực.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

(GLO)- Là sự kiện mở đầu chuỗi “Đường đến Lượng tử Việt Nam”, Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn diễn ra ngày 27-7 đã quy tụ gần 1.000 đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia cùng đông đảo học sinh, sinh viên. Sự kiện này đã đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

Lan tỏa nghĩa tình tri ân

(GLO)- Tháng 7 - tháng của tri ân và nghĩa tình, trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Quảng bá tinh hoa võ cổ truyền, bản sắc văn hoá Gia Lai qua Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam - Gia Lai 2026.

Liên hoan võ cổ truyền quốc tế góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Gia Lai

(GLO)- Với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối, lan tỏa giá trị tinh hoa của võ cổ truyền; qua đó quảng bá hình ảnh Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.