Kbang: Đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông qua cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình sinh kế, tiếp thêm động lực giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện.

Hiệu quả thiết thực

Trên diện tích vườn gần 1 sào, chị Đinh Thị Hmanh (làng Lợt, xã Kông Pla) cải tạo đất, lên luống trồng đậu cô ve. Vụ này, gia đình chị vừa thu hoạch được hơn 1 tấn, bán với giá 20.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, chị có lãi hơn 15 triệu đồng. Gia đình chị Hmanh là 1 trong 11 hộ dân ở làng Lợt tham gia mô hình “Trồng la ghim” để chuyển đổi cây trồng. Đây là mô hình do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai nhằm giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo. Hiện tổng diện tích trồng la ghim trong làng là trên 2 ha.

Ông Đinh Bdang-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kông Pla-cho biết: Các hộ dân đã chuyển một phần diện tích mía sang trồng các loại rau, củ, quả. Theo người dân, trồng la ghim có kinh phí đầu tư thấp hơn so với cây mía nhưng mức thu nhập thì cao và ổn định hơn.

Nhờ được hỗ trợ tham gia mô hình nuôi heo đen nên hộ ông Đinh Văn Mên (làng Kon Lốc 1, xã Đak Rong, huyện Kbang) đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Minh Phương

Nhờ được hỗ trợ tham gia mô hình nuôi heo đen nên hộ ông Đinh Văn Mên (làng Kon Lốc 1, xã Đak Rong, huyện Kbang) đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Minh Phương

Trao “cần câu” để tiếp thêm động lực giúp các hộ đồng bào DTTS chủ động vươn lên thoát nghèo là đích đến của các mô hình giảm nghèo. Năm 2021, được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tơ Tung hỗ trợ 5 triệu đồng, gia đình anh Đinh Hdot (làng Đak Pơ Kao) đã mạnh dạn vay thêm 10 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mua 6 con dê về nuôi. Hiện đàn dê của gia đình anh đã phát triển lên gần 30 con. Đây là tiền đề giúp gia đình anh từng bước phát triển kinh tế bền vững.

Theo bà Nông Thị Danh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tơ Tung: Từ năm 2019 đến nay, mô hình nuôi dê sinh sản đã giúp 5 hộ dân ở các làng: Stơr, Leng và Klếch thoát nghèo. “Chúng tôi mong các cấp, các ngành quan tâm, nhất là nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ, đầu tư nhân rộng mô hình cho nhiều hộ nghèo khác để từng bước giúp họ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo”-bà Danh đề xuất.

Nhân rộng mô hình hiệu quả

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang, qua 5 năm triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, huyện đã xây dựng 10 mô hình về nuôi heo đen, nuôi dê sinh sản ở các xã. Đặc biệt là phối hợp cùng Hội Nông dân huyện giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để xây dựng các mô hình hỗ trợ nuôi heo đen tại xã Đak Rong. Cụ thể, làng Kon Lốc 1 có 14 hộ tham gia với tổng đàn heo lên đến 162 con; làng Kon Bông có 26 hộ với 107 con.

Cùng với đó, MTTQ các xã, thị trấn đã kết hợp các nguồn lực từ nhiều chương trình, dự án triển khai ở địa phương để hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo thông qua việc xây dựng 46 mô hình sinh kế như: nuôi dê sinh sản, trồng cỏ nuôi bò (Tơ Tung), nuôi heo đen (Đak Rong), nuôi bò sinh sản (Kông Pla, Nghĩa An), trồng lúa nước (Lơ Ku, Krong), trồng rau màu (Kông Pla), trồng cây dược liệu (Kon Pne), trồng rừng (Sơ Pai), trồng cây mắc ca, cà phê, nuôi dê sinh sản (thị trấn Kbang), trồng cây ăn quả, nuôi bò (xã Đông, Sơn Lang)…

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Nhi-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho biết: Đến thời điểm này, Mặt trận các cấp phối hợp với các hội, đoàn thể tại địa phương xây dựng thành công 103 mô hình phát triển kinh tế trong vùng đồng bào DTTS. Mỗi mô hình là một cách làm hay để tiếp thêm động lực giúp người dân vươn lên trong cuộc sống.

“Các mô hình sinh kế không chỉ hỗ trợ cho người dân bằng nguồn vốn, cây-con giống mà còn chỉ cho họ cách làm để mang lại hiệu quả thông qua việc định hướng xây dựng mô hình và hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Qua đó đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện”-bà Nhi khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.