Kbang: Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhiệm kỳ 2023-2028

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 21-4, huyện Kbang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

Tham dự đại hội có ông Bùi Thanh Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; cùng 103 đại biểu chính thức đại diện 2.579 hội viên trong huyện.

Huyện Kbang hiện có 88 nạn nhân chất độc hóa học. Trong nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt công tác chăm lo cho nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Hội đã kêu gọi toàn dân ủng hộ xây dựng Quỹ Nạn nhân chất độc da cam huyện đạt hơn 600 triệu đồng.

Nhân các dịp lễ, Tết và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam, Hội đã tổ chức đi thăm các gia đình nạn nhân và tặng 1,355 suất quà, trị giá hơn 434 triệu đồng. Hội cũng đã vận động các nguồn lực và phối hợp làm mới, sửa chữa 4 nhà ở cho các gia đình với tổng giá trị 404 triệu đồng; tặng 3 ti vi, 3 chiếc xe lăn, vận động nhà trợ nuôi dưỡng suốt đời cho 2 nạn nhân chất độc da cam thuộc thế hệ thứ 3.

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tổ chức cho các nạn nhân đi xông hơi giải độc được 23 lượt; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức quan tâm chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam cùng gia đình.

UBND huyện Kbang khen thưởng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Hà Duyệt

UBND huyện Kbang khen thưởng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Hà Duyệt

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Kbang khóa IV (nhiệm kỳ 2023-2028) với 19 thành viên; bầu 7 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên. Ông Chu Văn Định tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin huyện Kbang nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này UBND huyện Kbang khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin giai đoạn 2018-2023.

Có thể bạn quan tâm