Israel tính 'ra đòn quyết định' với kình địch Iran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự sụp đổ của chính quyền tại Syria và sự hẫu thuẫn từ Tổng thống đắc Mỹ Donald Trump đã mở ra “cơ hội duy nhất” để Israel hành động đối với Iran.

The Telegraph dẫn lời các quan chức Israel tiết lộ Tel Aviv đang tính mở cuộc tấn công quyết định nhằm xoá sổ chương trình hạt nhân của Iran. Cơ hội "ngàn năm có một" đến với Israel khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp nhậm chức.

Israel được cho là đã phá huỷ khoảng 80% trang thiết bị của quân đội chính phủ Syria kể từ khi nhóm nổi dậy do Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) dẫn đầu chiếm được thủ đô Damascus vào ngày 8-12.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ lâu đã kêu gọi chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran nhưng gặp phải sự phản đối từ chính các quan chức quân sự Israel và cả phía Mỹ.

"Iran đang ở thời điểm yếu nhất trong 30 năm qua. Tất cả các lực lượng do Tehran hậu thuẫn đều lần lượt sụp đổ. Đây là lúc giáng một đòn đau đớn đối với Iran" – một quan chức Israel nhấn mạnh, hàm ý Syria sụp đổ và Hezbollah ở Lebanon suy yếu có hệ thống.

Xe tăng Israel tiến vào Quneitra – Syria sau khi chế độ Tổng thống Assad sụp đổ. Ảnh: Anadolu
Xe tăng Israel tiến vào Quneitra – Syria sau khi chế độ Tổng thống Assad sụp đổ. Ảnh: Anadolu

Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần cảnh báo về mối nguy hiểm khi Iran tăng tốc phát triển năng lực hạt nhân. Nhà lãnh đạo Israel tin rằng cảnh báo này sẽ nhận được sự đồng tình của tổng thống đắc cử Mỹ - một quan chức khác nói với The Telegraph.

Thông tin do báo Mỹ Wall Street Journal tiết lộ ông Trump được cho là đang cân nhắc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran sau khi chính quyền Tổng thống Assad tại Syria sụp đổ.

Thời điểm này Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ không gặp nhiều sự phản đối trong nước về kế hoạch tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran như khi ông đề xuất "xoá sổ" chúng vào năm 2011.

Chính lãnh đạo phe đối lập và cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid cho biết ông đồng tình với ý định của ông Netanyahu về việc tấn công năng lực hạt nhân của Tehran.

"Israel cần hợp tác với các đồng minh của mình để ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân Iran bằng mọi cách có thể, bao gồm cả ném bom các cơ sở hạt nhân" - ông Lapid nói với tờ The Telegraph.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel Yaakov Amidror cũng cho rằng Tel Aviv nên "tăng tốc" các kế hoạch tấn công Iran sau khi sức mạnh của Hezbollah suy yếu.

Cựu tướng tình báo Israel Amnon Sofrin đồng ý với ông Amidror rằng hiện giờ là thời điểm thích hợp để tấn công Iran, nguyên nhân do Iran đã mất đi một phần đáng kể năng lực phòng không trong cuộc tấn công trả đũa của Israel vào ngày 1-10.

Cả ông Amidror và ông Sofrin đều cho rằng Israel cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền mới của Mỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Một nguồn thạo tin nói với tờ The Telegraph rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel cũng sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Washington.

Ông Sofrin thậm chí kêu gọi Thủ tướng Netanyahu hợp tác với Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Tehran đã đẩy nhanh đáng kể chương trình hạt nhân của mình sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2015.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi tuần trước tuyên bố Iran đã đẩy nhanh năng lực sản xuất uranium làm giàu lên 60%, gần đạt cấp độ vũ khí.

Tình báo Mỹ cùng thời điểm cho biết Iran có đủ vật liệu phân hạch có khả năng sản xuất hơn chục vũ khí hạt nhân và khả năng Tehran trở thành cường quốc hạt nhân đang gia tăng.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Moscow đốt cháy chiến trường, tung bão bom kỷ lục vào Ukraine. Ảnh: Topwar

“Chiến dịch Choáng ngợp” của Nga khiến bộ chỉ huy Ukraine rơi vào hỗn loạn

(GLO)- Một chiến dịch quân sự được mô tả là “chưa từng có tiền lệ” đang khiến Kiev rung chuyển. Chỉ trong một đêm, hàng loạt UAV và tên lửa Nga đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu, trong khi Tổng thống Vladimir Putin thân chinh thị sát trung tâm chỉ huy, phát đi thông điệp “mở lối cho đầu hàng”.

Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

Hàn Quốc và Campuchia nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm điều tra các vụ lừa đảo trực tuyến và hoạt động tội phạm khác nhắm vào công dân Hàn Quốc.

null