Israel ngừng bắn 4 giờ ở Dải Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 5/11 thông báo sẽ ngừng bắn 4 giờ ( từ 10h đến 14h cùng ngày theo giờ địa phương) để người dân ở Dải Gaza sơ tán.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken gặp một loạt ngoại trưởng Arab ngày 4/11 để bàn về xung đột Israel- Hamas. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Blinken gặp một loạt ngoại trưởng Arab ngày 4/11 để bàn về xung đột Israel- Hamas. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn IDF Avichay Adraee cho biết, lệnh trên nhằm tạo điều kiện để người dân Gaza sơ tán sang phía nam vùng đất này.

"Nếu các bạn muốn bảo vệ mình và người thân, hãy sơ tán về phía nam theo hướng dẫn của chúng tôi. Hãy yên tâm rằng lãnh đạo Hamas đã tự bảo vệ họ", người phát ngôn Adraee cho hay trên mạng xã hội X.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ người dân ở Gaza có thể tiếp cận thông điệp này bằng cách nào trong bối cảnh nơi này bị mất điện, mất internet diện rộng.

Thông báo của IDF đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington đang đạt được tiến triển trong nỗ lực kêu gọi Israel tạo các "khoảng ngừng nhân đạo" hay tạm ngừng giao tranh nhằm tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo ở Gaza.

Washington lên tiếng ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Gaza để đáp trả cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10 vào Israel. Tuy nhiên, những ngày gần đây, Mỹ tìm cách thuyết phục đồng minh này tạm ngừng bắn vì lý do nhân đạo. Washington nêu rõ, đây không phải là ngừng bắn hoàn toàn.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null