Israel đồng ý ngừng bắn với Hezbollah theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-11, truyền thông Israel đưa tin, Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý ngừng bắn với phong trào Hezbollah ở Lebanon theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian; tuy nhiên, chưa rõ thời điểm có hiệu lực và quy mô ngừng bắn.

Theo đó, Israel đã đồng ý về mặt nguyên tắc, sau đó ký kết một thỏa thuận do Mỹ bảo trợ, về việc ngừng bắn với phong trào vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Về phía Hezbollah chưa đưa ra bình luận về động thái trên.

Trước đó, ông Ali Hassan Khalil-Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri xác nhận Lebanon gửi phản hồi bằng văn bản tới Mỹ để thông báo rằng Lebanon và Hezbollah đồng ý với đề xuất ngừng bắn được Washington đưa ra.

luc-luong-cuu-ho-ho-tro-don-dep-dong-do-nat-sau-cuoc-tap-kich-cua-israel-tai-beirut-lebanon-ngay-21-9-anh-ttxvn.jpg
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát sau cuộc tập kích của Israel tại Beirut, Lebanon ngày 21-9. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang nghiên cứu cách trình bày các điều khoản của thỏa thuận tới công chúng Israel. Động thái này được mô tả là một thỏa thuận có lợi cho Israel chứ không phải “một sự thỏa hiệp”.

Tờ Times of Israel cho biết, theo thỏa thuận trên, Israel vẫn bảo lưu được quyền tiến hành một số hoạt động quân sự ở biên giới Lebanon-Syria. Dường như Mỹ cũng cam kết cho phép Israel hành động nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận.

Trong khi đó, trang Ynet thông tin, Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein đã cảnh báo sẽ chấm dứt nỗ lực hòa giải nếu như cả Israel và Hezbollah không sớm nhất trí về thỏa thuận này.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

null