Iran tập kích căn cứ Mỹ tại Qatar, Iraq

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo NBC News, vào đêm 23-6 (giờ địa phương), Iran đã bắn tên lửa, bắt đầu một chiến dịch tấn công vào căn cứ của Mỹ tại Qatar và Iraq.

Theo NBC News, vào đêm 23-6 (giờ địa phương), Iran đã bắn tên lửa, bắt đầu một chiến dịch tấn công vào căn cứ của Mỹ tại Qatar và Iraq.

Hình ảnh trên bầu trời Doha sau khi Iran cho biết đã tấn công căn cứ Al-Udeid. Ảnh: AL JAZEERA
Hình ảnh trên bầu trời Doha sau khi Iran cho biết đã tấn công căn cứ Al-Udeid. Ảnh: AL JAZEERA

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa "mạnh mẽ và hủy diệt" vào căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar và 1 căn cứ ở Iraq nhằm trả đũa vụ tập kích các cơ sở hạt nhân nước này do Mỹ thực hiện cuối tuần trước. Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, số tên lửa phóng vào căn cứ Al Udeid tương ứng với số bom mà Mỹ đã sử dụng để không kích các cơ sở hạt nhân Iran. Hội đồng không nêu chi tiết, nhưng Mỹ đã ném tổng cộng 14 quả bom GBU-57 vào hai cơ sở hạt nhân Iran hồi cuối tuần qua.

Trong khi đó, theo trang Axios, Iran đã phóng 6 quả tên lửa nhằm vào các căn cứ không quân Mỹ tại Qatar. Thông tin ban đầu cho rằng các bất động sản Mỹ ở Qatar, trong đó có căn cứ Al‑Udeid, nằm gần Doha, là mục tiêu chính của tên lửa Iran.

Theo thông báo sau vụ việc, Qatar cho biết đã ngăn chặn thành công và không có thương vong nào, lên án vụ tấn công của Iran đồng thời tuyên bố có quyền phản ứng trực tiếp và theo luật pháp quốc tế.
Theo tờ The New York Times, Iran đã phối hợp và thông báo trước cho các quan chức Qatar về các cuộc tấn công sắp diễn ra nhằm vào căn cứ không quân Mỹ ở Qatar để giảm thiểu thương vong. Sau đó, Qatar ra lệnh đóng cửa không phận để đề phòng. Tại Iraq, hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở căn cứ không quân Ain al-Asad của Mỹ.

Động thái trên diễn ra không lâu sau khi Qatar tuyên bố tạm thời đóng cửa không phận nhằm "bảo đảm an toàn cho người dân và du khách". Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Qatar cũng đã khuyến cáo công dân nước này tìm nơi ẩn náu.

CNBC dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt ở Phòng Tình huống cùng Bộ trưởng Quốc phòng và các Tham mưu trưởng quân đội Mỹ. Phòng Tình huống là trung tâm đầu não xử lý các chiến dịch quan trọng của Chính phủ Mỹ. Ban đầu, cuộc họp báo về an ninh quốc gia của ông đã được lên lịch tại Phòng Bầu dục, nhưng đã được chuyển sang phòng này do tình hình đang diễn biến liên quan đến các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Qatar.

Theo Phương Nam (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Tin thế giới sáng 12-5: Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

(GLO)- Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran; Iran tuyên bố không đàm phán về vấn đề uranium; Mỹ có thể nhận 1.000 tỷ USD đầu tư từ Trung Quốc sau chuyến thăm của ông Trump; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-12. 

Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

Tin thế giới sáng 7-5: Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

(GLO)- Trump lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột với Iran; Tehran cáo buộc Washington gây sức ép; Các trường hợp còn lại trên tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta; Indonesia: tai nạn giữa xe khách và xe bồn chở dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-5.

Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

Tin thế giới sáng 5-5: Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

(GLO)- Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do; Nổ súng tại khu vực lân cận, Nhà Trắng được phong tỏa; Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-5.

null