Iran phóng tên lửa với đầu đạn lớn chưa từng có tấn công Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong cuộc tấn công trả đũa diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran, Tehran đã phóng ít nhất 40 quả tên lửa, bao gồm cả tên lửa Khorramshahr-4.

Tên lửa Iran rơi trúng khu phố ở Tel Aviv, phá hủy nhiều nhà dân. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel
Tên lửa Iran rơi trúng khu phố ở Tel Aviv, phá hủy nhiều nhà dân. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Theo kênh NDTV của Ấn Độ chiều 22/6, cùng ngày, Đài truyền hình quốc gia Iran đã phát sóng đoạn video, dường như là phim tài liệu, về tên lửa Khorramshahr-4, và tuyên bố rằng loại tên lửa này đã được sử dụng trong cuộc tấn công hôm 22/6.

Iran đã sử dụng loại tên lửa lớn nhất của mình – có khả năng mang đầu đạn nặng nhất – trong cuộc tấn công nhằm vào Israel, chỉ vài giờ sau khi các máy bay ném bom của Mỹ oanh kích ba cơ sở hạt nhân được cho là đang thúc đẩy tham vọng hạt nhân của Tehran, gồm: Isfahan, Natanz và Fordow.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Iran đã phóng ít nhất 40 quả tên lửa sau hành động quân sự của Mỹ, bao gồm cả tên lửa Khorramshahr-4.

Tên lửa này được mô tả có tầm bắn 2.000 km và mang đầu đạn nặng 1.500 kg, nhưng Iran cho biết nó còn có thể mang nhiều đầu đạn cùng lúc.

Các báo cáo cho biết, tên lửa này được đặt theo tên thành phố Khorramshahr của Iran – nơi từng chứng kiến những trận giao tranh ác liệt trong Chiến tranh Iran-Iraq vào những năm 1980.

Tên lửa này còn được gọi là “Kheibar”, đặt theo tên một pháo đài của người Do Thái (nay thuộc Saudi Arabia) từng bị quân Hồi giáo chinh phục vào thế kỷ thứ 7.

Lực lượng cứu hộ cho biết ít nhất 11 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa vào sáng 22/6 – hành động được xem là nhằm trả đũa việc Mỹ không kích Iran.

Khu dân cư ở phía Bắc Tel Aviv là một trong những khu vực bị ảnh hưởng, minh chứng rõ ràng cho sự hiện diện của các cuộc tấn công từ Iran.

Một trung tâm mua sắm, một ngân hàng và một salon nằm trong số những nơi bị trúng tên lửa.

Một phóng viên của NDTV đưa tin từ vùng chiến sự mô tả cảnh tượng tại hiện trường: các cửa hàng bị hư hại, cổng bị phá, mảnh kính vỡ rơi đầy trên đường phố.

Một người dân địa phương cho biết căn hộ tầng một của anh ta đã bị phá hủy trong một vụ nổ, nhưng anh không bị thương vì hôm đó anh đang ở nhà mẹ mình.

Lực lượng an ninh được nhìn thấy đang kiểm soát tình hình, một số tuyến phố bị phong tỏa và xe xúc đất đã được điều động để dọn dẹp các tuyến đường.

Hình ảnh vệ tinh của Maxar Tecnologies ngày 22/6/2025 cho thấy tại cơ sở hạt nhân Fordow có hai vị trí có thể là điểm bom GBU-57 xuyên phá. Ngoài ra, mặt đất đã bị sụp xuống sau cuộc không kích của Không quân Mỹ bằng oanh tạc cơ B-2 Spirit, trong khi các lối vào đường hầm bị bịt kín bằng đất. Ảnh: Maxar Tecnologies/NDTV
Hình ảnh vệ tinh của Maxar Tecnologies ngày 22/6/2025 cho thấy tại cơ sở hạt nhân Fordow có hai vị trí có thể là điểm bom GBU-57 xuyên phá. Ngoài ra, mặt đất đã bị sụp xuống sau cuộc không kích của Không quân Mỹ bằng oanh tạc cơ B-2 Spirit, trong khi các lối vào đường hầm bị bịt kín bằng đất. Ảnh: Maxar Tecnologies/NDTV

Về phía Israel, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 22/6 cho rằng Iran có thể đã mất khả năng phóng đồng thời 100 tên lửa đạn đạo vào Israel.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ ném bom cơ sở hạt nhân quan trọng cuối cùng còn lại của Iran tại Fordow, và cuộc tấn công trả đũa được xem là "mạnh nhất" của Cộng hòa Hồi giáo Iran vào sáng 22/6 chỉ là nhiều loạt tên lửa nhỏ, tổng cộng khoảng 20-30 quả.

Dựa trên những con số này và việc không có người Israel nào thiệt mạng do tên lửa đạn đạo trong nhiều ngày qua, và ngay cả số người bị thương nặng cũng giảm sau các cuộc tấn công của Iran, nếu Tehran không thể thực hiện cuộc tấn công lớn hơn hoặc gây chết người vào chiều tối 22/6, thì Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của IDF có thể quyết định sớm nhất là vào đêm 22/6 hoặc sáng 23/6 để nới lỏng các hạn chế, cho phép mở lại nơi làm việc, giáo đường và các địa điểm khác với số lượng người từng đợt từ 20–30 người.

Tuần trước, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa đã nới lỏng các hạn chế một phần, cho phép mở cửa dần dần nền kinh tế. Tuy nhiên, vào sáng sớm 22/6, lo ngại Iran phản ứng với vụ tấn công Fordow, IDF đã quay lại áp đặt đầy đủ các hạn chế ở trong nước.

Thông cáo của IAEA nêu rõ: “Các cơ sở bị tấn công hôm nay hoặc không chứa vật liệu hạt nhân, hoặc chỉ chứa một lượng nhỏ urani tự nhiên hoặc urani làm giàu ở cấp độ thấp, đồng nghĩa với việc mức độ ô nhiễm phóng xạ chỉ giới hạn trong các tòa nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy”.

Theo Thành Nam (baotintuc)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

(GLO)- Ngày 5-3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự, đánh dấu bước cải thiện quan hệ giữa hai nước sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 1.

Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran

Tin thế giới sáng 6-3: Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ

(GLO)- Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ; Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran; 1.000 tàu thương mại kẹt ở Vịnh Ba Tư; Hơn 20 bang kiện chính sách thuế quan toàn cầu mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-3. 

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

(GLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các cơ sở phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay quân sự của Iran cũng bị phá hủy.

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

(GLO)- Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công; Mỹ cảnh báo chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần; Ngành hàng không Trung Đông tê liệt sau xung đột; Tổ chức OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-3.

null