Ia Pa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 18-3, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (18/3/2003-18/3/2023).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, UBND các huyện, thị xã Ayun Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Kông Chro.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Vũ Chi

Huyện Ia Pa được chia tách, thành lập từ huyện Ayun Pa (cũ) theo Nghị định số 104/2002/NĐ-CP ngày 18-12-2002 của Chính phủ, chính thức làm lễ ra mắt, đi vào hoạt động từ ngày 18-3-2003. Qua 20 năm hình thành và phát triển, tuy thời gian chưa đủ dài để cán bộ, nhân dân huyện nhà phát huy hết tiềm năng, lợi thế nhưng những thành quả đạt được bước đầu đã khẳng định sự quyết tâm, chung sức đồng lòng của toàn huyện cho mục tiêu phát triển.

Khi mới thành lập, toàn huyện có 9 đơn vị hành chính cấp xã, 7 xã đặc biệt khó khăn, 65 làng với 7.640 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70,97%. Đến nay, dân số huyện tăng lên 60.000 người với 74% đồng bào DTTS, trong đó có 4 xã đặc biệt khó khăn. Từ một huyện nghèo với điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế-xã hội còn thiếu thốn, nguồn vốn đầu tư vào địa bàn huyện còn hạn hẹp, dịch vụ thương mại còn nhỏ lẻ, manh mún, sau 20 năm hình thành và phát triển, huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân đạt trên 11%/năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 3.919 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với năm 2003. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng các ngành nông-lâm nghiệp, tăng dần các ngành công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt 33 tỷ đồng, gấp 35 lần so với năm 2003.

Đến nay, huyện có 2 xã Ia Ma Rơn và Ia Tul đạt nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 4-5%. Đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 17,67%, giảm 33,48% so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người từ 2,6 triệu đồng năm 2003, đến năm 2022 tăng lên 40 triệu đồng.

Phát huy truyền thống đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ia Pa tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa trái) tặng cờ "Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai" cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa trái) tặng cờ "Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai" cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ia Pa đã đạt được trong chặng đường 20 năm qua.
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng huyện cần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chế biến tinh, sâu các sản phẩm nông nghiệp; tập trung xây dựng một số thương hiệu nông nghiệp đặc thù của huyện; phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới bằng những đề án, kế hoạch, lộ trình cụ thể. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ khu trung tâm huyện; ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, chợ, trường học và đề ra các giải pháp nhằm thu hút dân cư tập trung để sớm đủ điều kiện thành lập thị trấn Ia Pa.

Với các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương cần có sự quan tâm đặc biệt đối với công tác giảm nghèo, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm nhằm từng bước nâng cao mức sống cho Nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ huyện Ia Pa phải đặc biệt coi trọng và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo bước phát triển mới của Đảng bộ huyện cả về trí tuệ, bản lĩnh chính trị để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

“Với truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, tôi tin tưởng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Ia Pa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng quê hương Ia Pa ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”-Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng.

Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Huỳnh Văn Trường tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện. Ảnh: Vũ Chi

Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Huỳnh Văn Trường tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ia Pa vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” từ năm 2003 đến 2023; 42 tập thể và 51 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Gia Lai: Lực lượng Công an vững niềm tin theo Đảng

Gia Lai: Lực lượng Công an vững niềm tin theo Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thể hiện niềm tin, sự đồng thuận và quyết tâm hành động bằng những kết quả công tác cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng và Nhân dân.

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Sáng 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận với chủ đề “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

(GLO)- Ý nghĩa đặc biệt quan trọng mang tính bước ngoặt của Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị nhân sự, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

(GLO)- Trong không khí trang trọng, phấn khởi của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, mang theo khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Ðảng cho chặng đường phát triển mới.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong phiên thảo luận tổ vào chiều 20-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới

(GLO)- Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng và thế mạnh, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

null