Ia Pa có 22 dự án chăn nuôi đang được nhà đầu tư quan tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-3, Tổ giám sát số 2 do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã đi giám sát các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2022 tại huyện Ia Pa.

Giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện Ia Pa có 11 dự án nằm trong danh mục kêu gọi đầu tư, trong đó thuộc các lĩnh vực nông, lâm nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng; công nghiệp năng lượng. Đến nay, đã có 8 dự án (trong đó có 6 dự án chăn nuôi heo và 2 dự án trồng rừng sản xuất) được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư hoàn thành việc xây dựng; 2 dự án nhà đầu tư đang quan tâm, đăng ký nghiên cứu. Các dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động trên địa bàn huyện đã đóng góp cho địa phương ở nhiều mặt cả về kinh tế và an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tổ giám sát số 2 thuộc Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai khảo sát dự án chăn nuôi của Công ty cổ phần nông nghiệp Navifarm. Ảnh: V.T
Tổ giám sát số 2 thuộc Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai khảo sát dự án chăn nuôi của Công ty cổ phần nông nghiệp Navifarm. Ảnh: V.T

Mặc dù đạt được kết quả bước đầu trong công tác thu hút đầu tư, song chất lượng, hiệu quả của các dự án còn chưa cao, quy mô nhỏ, thiếu những dự án mang tính động lực lan tỏa, chưa có nhiều các dự án chế biến, công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, thông tin về xúc tiến đầu tư còn chậm, chưa xây dựng được kênh thông tin chủ lực để thông tin thường xuyên, kịp thời chủ trương, định hướng về công tác xúc tiến đầu tư và các hoạt động xúc tiến đầu tư. Hiện chưa có chính sách ưu đãi đặc thù cho huyện nên việc kêu gọi nhà đầu tư còn hạn chế. Việc thực hiện liên kết vùng giữa các huyện còn chưa có hiệu quả nên việc xúc tiến đầu tư theo chuỗi giá trị giữa các huyện chưa cao. Nhiều dự án có trong danh mục kêu gọi đầu tư nhiều năm nhưng chưa có doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Bên cạnh đó, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư còn thực hiện chưa đồng bộ, hiệu quả; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, huyện Ia Pa hiện có 22 dự án chăn nuôi được nhà đầu tư quan tâm, đề xuất triển khai.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND huyện Pa đã có những đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương đối với những khó khăn trong việc triển khai dự án vướng diện tích đất của lâm trường, chậm triển khai hoặc loại bỏ những doanh nghiệp không đủ điều kiện. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ địa phương trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng thương mại, giao thông, cụm tiểu thủ công nghiệp phục vụ công tác thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút trao đổi với nhà đầu tư về dự án chăn nuôi heo đang triển khai xây dựng trên địa bàn. Ảnh: V.T
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút trao đổi với nhà đầu tư về dự án chăn nuôi heo đang triển khai xây dựng trên địa bàn. Ảnh: V.T

Sau khi Tổ giám sát số 2 đi khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần nông nghiệp Navifarm (đã đi vào hoạt động) và 1 dự án trang trại chăn nuôi heo nái do Công ty TNHH một thành viên thương mại Thanh Trang Gia Lai (dự kiến đi vào hoạt động cuối tháng 4-2023) và nghe các kiến nghị của huyện, ý kiến của thành viên tổ giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đánh giá cao việc triển khai của nhà đầu tư; đồng thời đề nghị huyện cần phối hợp các sở ngành, nhà đầu tư tháo gỡ những vướng mắc trên cơ sở thẩm quyền giải quyết; rà soát lại danh mục kêu gọi đầu tư, sàng lọc lại dự án có khả thi hay không để có hướng xử lý hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, bà Ayun H’Bút cũng đề nghị huyện cần lưu ý các vấn đề xử lý chất thải ra môi trường, mật độ chăn nuôi trong triển khai các dự án chăn nuôi, việc thu hút và tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. Bên cạnh lợi thế về phát triển chăn nuôi, huyện Ia Pa cần thu hút thêm các nhà máy chế sâu nông sản nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

V.T

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null