Ia Din nhân rộng “Gian hàng 0 đồng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tuy mới triển khai nhưng chương trình “Gian hàng 0 đồng” do Đoàn xã Ia Din (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp với hệ thống chính trị các làng tổ chức vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng biên.

Theo anh Văn Tuấn Linh-Bí thư Đoàn xã Ia Din: “Gian hàng 0 đồng” được triển khai từ tháng 6-2023 nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn xã phối hợp với hệ thống chính trị thôn, làng kêu gọi các Mạnh Thường Quân ủng hộ quần áo, sách vở cùng các đồ dùng sinh hoạt để tổ chức gian hàng.

“Ban đầu, chúng tôi tổ chức tại làng Al Gôn, sau đó nhân rộng sang các làng khác. Đến nay, chúng tôi đã thực hiện được 7 “Gian hàng 0 đồng” với hơn 5.000 bộ quần áo cùng một số sách vở và đồ dùng học tập cho các em học sinh. Cùng với đó, chúng tôi kết hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương”-anh Linh cho biết.

Người dân làng Al Gôn phấn khởi tới “Gian hàng 0 đồng” để lựa cho mình những bộ quần áo phù hợp. Ảnh: N.H

Người dân làng Al Gôn phấn khởi tới “Gian hàng 0 đồng” để lựa cho mình những bộ quần áo phù hợp. Ảnh: N.H

Ông Nguyễn Văn Sáu-Phó Trưởng thôn Al Gôn-cho hay: “Làng Al Gôn có 213 hộ, trong đó có 61 hộ nghèo và 63 hộ cận nghèo. Cùng với việc hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi còn phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, loại bỏ các thủ tục lạc hậu”. Còn bà Puih Crang thì chia sẻ: “Lần nào tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, tôi cũng đến để lựa chọn những bộ quần áo phù hợp cho mình và cháu ngoại”.

Tương tự, người dân cũng phấn khởi khi “Gian hàng 0 đồng” được tổ chức tại làng Nẻh. Bà Rơ Mah Bdih cho biết: “Nhà mình có 4 đứa con. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên các con ít khi được mua sắm quần áo mới. Nghe tin Đoàn xã tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, mình tới để lựa cho các con mỗi đứa 1 bộ cùng một số tập vở chuẩn bị cho năm học mới”.

Anh Kpuih Dui-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nẻh-cho hay: Làng có 300 hộ, trong đó có 65 hộ nghèo, 85 hộ cận nghèo. Hiện trong làng có 5 cặp tảo hôn và đây là vấn đề nhức nhối ở địa phương. Vì thế, khi Đoàn xã tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, chúng tôi tranh thủ tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Chị Rơ Mah Pinh-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Din-cho hay: “Mới đây, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp một số áo quần, sách vở bổ sung vào “Gian hàng 0 đồng” để tặng người dân làng Jít Rông 2. Thời gian tới, Hội sẽ phối hợp với Đoàn xã và các thôn, làng triển khai chương trình “Gian hàng 0 đồng” kết hợp nấu cháo tình thương phát cho trẻ em nghèo, khó khăn”.

Trao đổi với P.V, Bí thư Đoàn xã Văn Tuấn Linh cho biết thêm: Để duy trì “Gian hàng 0 đồng”, Đoàn xã sẽ tiếp tục phối hợp vận động các Mạnh Thường Quân ủng hộ thêm vật chất, đặc biệt là hướng tới tặng người dân các phần quà thiết thực hơn. Đoàn xã cũng mong các tổ chức, cá nhân quan tâm ủng hộ để chương trình tổ chức hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

(GLO)- Giữa không gian linh thiêng của Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, tiếng hát Quốc ca của học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc vang lên đầy tự tin và xúc động. Một tiết mục không chỉ giành giải thưởng, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.