Huyện Đak Pơ đẩy mạnh công tác thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đak Pơ là một huyện còn nhiều khó khăn, 90% dân số sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực công thương nghiệp-dịch vụ quy mô nhỏ lẻ, nguồn vốn ít. Với đặc thù như vậy nên nguồn thu trên địa bàn khá khiêm tốn so với các địa phương khác.

Tổng thu ngân sách toàn huyện tính đến trung tuần tháng 11-2015 do Chi cục Thuế thực hiện đạt 13,773 tỷ đồng, so dự toán giao đạt 101,27%; dự kiến đến hết ngày 31-12 thu đạt 122% dự toán. Đây là kết quả cần thiết đảm bảo kế hoạch cân đối thu chi ngân sách của địa phương.

 

Một góc trung tâm huyện Đak Pơ.
Một góc trung tâm huyện Đak Pơ.

Qua phân tích từng khoản thu-sắc thuế cho thấy, hầu hết các nguồn thu chủ yếu đều đạt và vượt cao so với dự toán. Trong đó, ngoài nguồn thu tiền sử dụng đất đạt kế hoạch do hộ gia đình, cá nhân chưa nộp tiền sử dụng đất đấu giá của năm 2014 chuyển qua, thì nguồn thu chính-thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (đạt 6,8 tỷ đồng) vẫn giữ ổn định về tỷ trọng. Các khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân vượt cao so dự toán (đạt 955 triệu đồng) do ảnh hưởng của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đã góp phần vào kết quả chung; thu lệ phí trước bạ đạt 113,47% dự toán do đơn vị huy động và tận dụng tốt các nguồn thu.

Để có kết quả này, ngay từ đầu năm tài chính, Chi cục đã giao các đội thuế quản lý địa bàn tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các nguồn thu hiện có; thống kê các khoản thuế nợ đọng cũng như dự kiến khả năng tăng trưởng, phát triển nguồn thu, từ đó điều chỉnh cơ cấu nguồn thu tương ứng với thực tế từng địa bàn. Song song, các đội thuế tiến hành phát tờ khai, lập bộ thuế tại địa bàn 7 xã và thị trấn cũng như đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ về các chính sách thuế mới hoặc sửa đổi như Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân, chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, kê khai thuế qua mạng-nộp thuế điện tử... Bên cạnh đó, Chi cục đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả công tác kê khai, kế toán thuế nên số trường hợp vi phạm trong năm rất ít. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ thuế được tăng cường với nhiều biện pháp xác minh thông tin, cưỡng chế qua tài khoản ngân hàng...

Qua trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hậu-Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đak Pơ, được biết: Mặc dù số thu năm nay tương đối khả quan nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn nhìn chung còn khó khăn. Chi cục đang quản lý 38 doanh nghiệp, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực chế biến gỗ, khai thác khoáng sản, xăng dầu và thương mại-dịch vụ. Tuy nhiên đa phần doanh nghiệp quy mô nhỏ, vốn ít, hoạt động cầm chừng nên nguồn thu phát sinh rất ít. Để bù đắp nguồn thu, Chi cục đã tham mưu UBND huyện quản lý chặt chẽ nguồn thu vãng lai, thu phát sinh mới từ hoạt động khai thác khoáng sản và thuế xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân. Mặt khác, đẩy mạnh biện pháp thu hồi nợ thông thường cũng như xử lý nợ khó thu theo luật định.

Một trong những khó khăn hiện nay mà đơn vị gặp phải là vấn đề nhân lực. Trên thực tế một cán bộ thuế phải quản lý 3 xã với địa bàn trải rộng, số thuế ít nhưng số hộ sử dụng đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp rất nhiều; tình trạng hộ xâm phụ canh ở các xã, thị trấn diễn ra phổ biến nhưng không được quản lý chặt chẽ nên gặp khó trong việc thông báo thuế, nghĩa vụ tài chính đến người sử dụng đất.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null