HTX Nông nghiệp Chư A Thai: Thành công nhờ chuyển đổi mô hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Thiện đã có những đột phá trong tư duy, liên kết sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên. Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake) là một điển hình.
Thành viên HTX Nông nghiệp Chư A Thai thăm cánh đồng lúa lớn. Ảnh: Tấn Dũng
Thành viên HTX Nông nghiệp Chư A Thai thăm cánh đồng lúa lớn. Ảnh: Tấn Dũng
Ông Ksor Van-thành viên HTX Nông nghiệp Chư A Thai-cho biết: Đây là năm thứ 2 ông tham gia mô hình cánh đồng lúa lớn trên diện tích 1 ha. Bên cạnh việc cung ứng giống lúa chất lượng cao, gia đình ông còn được HTX tạo điều kiện mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không tính lãi để sản xuất và trả sau khi thu hoạch. “Trước đây, gia đình phải đi vay mượn hoặc mua giống, phân bón nợ của đại lý với lãi suất cao. Vì vậy, lợi nhuận thu được sau vụ thu hoạch chẳng được bao nhiêu, thậm chí lỗ, nợ nần thêm. Từ khi vào HTX, tôi không còn phải lo vay tiền để mua giống, thuốc trừ sâu, phân bón như trước đây nữa. Đặc biệt, sản phẩm làm ra được HTX mua lại nên không lo bị thương lái ép giá. Đời sống gia đình từ đó cũng khấm khá hơn”-ông Van phấn khởi nói.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Hương (tổ 7, thị trấn Phú Thiện) cho hay: “Bên cạnh việc cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đầy đủ, HTX còn đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo nước tưới cũng như hợp đồng máy gặt liên hoàn khi vào vụ thu hoạch. Đặc biệt, HTX còn ký cam kết thu sản phẩm nên chúng tôi rất yên tâm tham gia cánh đồng lớn trên cây lúa”.
Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai hiện có 59 thành viên với tổng số vốn góp điều lệ trên 310 triệu đồng, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ thủy nông, nông nghiệp, cung ứng lúa giống, phân bón và dịch vụ tín dụng nội bộ. Từ khi chuyển sang mô hình HTX kiểu mới, HTX Nông nghiệp Chư A Thai đã triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên. Điển hình như vụ Đông Xuân 2018-2019, HTX đã triển khai mô hình cánh đồng lớn một giống trên cây lúa với diện tích 120 ha (tăng 30 ha so với niên vụ trước), chủ yếu sử dụng các loại giống đã qua khảo nghiệm tại địa bàn và cho năng suất, chất lượng tốt, như: DT66, LH12, TBR225, Nếp 97, Nếp 98... 
Đồng thời, HTX còn phối hợp, kết nối với các doanh nghiệp cung ứng cho nông dân gần 30 tấn lúa giống, trên 35 tấn phân bón và gần 1 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Đến nay, HTX đã phối hợp cung ứng vật tư nông nghiệp cho 243 hộ với số tiền trên 1,2 tỷ đồng theo hình thức không tính lãi, cuối vụ mới thanh toán. Đặc biệt, HTX đã hình thành quy trình sản xuất gắn liền với chuỗi giá trị, đó là liên kết các hộ thành viên sản xuất các bộ giống lúa tốt để nâng cao chất lượng gạo Phú Thiện. Riêng năm 2018, HTX đã thu mua trên 100 tấn lúa để chế biến gạo thành phẩm đưa ra thị trường.
Trao đổi với P.V, ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc HTX-cho biết: “Từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động, HTX Nông nghiệp Chư A Thai đã thể hiện vai trò quan trọng trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng thêm địa bàn hoạt động, thực hiện nhiều dịch vụ trên các địa bàn khác của huyện nhằm từng bước cải thiện đời sống của các thành viên”.
Tấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Gia Lai có chênh lệch giá giữa niêm yết và thực tế bán tại các mỏ vật liệu xây dựng

Gia Lai có chênh lệch giá giữa niêm yết và thực tế bán tại các mỏ vật liệu xây dựng

(GLO)- Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tình trạng công bố giá vật liệu xây dựng không sát với thực tế, Sở Xây dựng Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 16 mỏ vật liệu xây dựng (8 mỏ cát xây dựng và 8 mỏ đá xây dựng tại huyện Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa, Đức Cơ, Đak Đoa, Đak Pơ, Kbang).

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

TP. Pleiku: Khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định

TP. Pleiku: Khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định

(GLO)- Sau khi Báo Gia Lai có thông tin phản ánh về việc “Hàng loạt bánh kẹo, đồ chơi có nhãn mác lạ bị đổ chất đống dọc đường Trường Sa”, ngày 13-6, UBND TP. Pleiku có văn bản gửi các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp tiêu hủy hàng hóa không đúng quy định.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

null