Hợp tác xã chủ động liên kết theo chuỗi giá trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực tiễn cho thấy, liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp là hướng đi bền vững, hiệu quả của các hợp tác xã hiện nay.

Liên kết để phát triển bền vững

Ông Lê Văn Thanh-Giám đốc Hợp tác xã (HTX) sản xuất, thương mại, dịch vụ du lịch Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) cho biết: Hợp tác xã liên kết với 369 hộ dân tham gia chuỗi sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C với diện tích 500 ha; 100 hộ tham gia liên kết sản xuất cây ăn quả, nuôi heo sọc dưa. Nhờ đó, HTX đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp mỗi năm cung cấp 1.000 tấn cà phê nhân và 500 tấn cà phê tươi. Đối với cây ăn quả, chúng tôi hợp tác với HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao Gia Lâm (Hà Nội) cung cấp trái cây cho các chuỗi siêu thị. “Việc liên kết hợp tác đã mang lại lợi ích rất lớn cho thành viên, làm thay đổi tập quán canh tác của người dân. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được thu mua với giá cao hơn giá thị trường”-ông Thanh thông tin.

Liên kết sản xuất đang là hướng đi bền vững của nhiều HTX. Ảnh: Vũ Thảo
Liên kết sản xuất đang là hướng đi bền vững của nhiều HTX. Ảnh: Vũ Thảo


Tương tự, ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc HTX nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) cho hay: Chúng tôi liên kết với người dân tham gia sản xuất lúa nước 2 vụ trên cánh đồng lớn một giống với diện tích 120 ha. Bên cạnh đó, HTX cũng đã liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp cung ứng cho người dân trên 40 tấn lúa giống chất lượng cao để sản xuất. Hàng năm, HTX thu mua cho hộ thành viên trên 400 tấn lúa để chế biến gạo. Các sản phẩm gạo của HTX đem lại giá trị kinh tế cao, giúp các hộ thành viên nâng cao thu nhập, ổn định sản xuất. Đến nay, 3 nhóm gạo gồm LH12, TBR22, J02 đã được nhiều tổ chức cấp công nhận sản phẩm chất lượng cao và sản phẩm “Gạo Phú Thiện” đạt chứng nhận OCOP 4 sao năm 2020.

Doanh nghiệp là đầu tàu dẫn dắt

Ông Đinh Văn Tĩnh-Phó Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao-Chi nhánh Gia Lai-cho biết: Nguyên liệu phục vụ cho nhà máy gồm 3 nguồn: Công ty, thương lái và HTX; trong đó, nguồn nguyên liệu từ HTX chiếm khoảng 40-45%. Đối với những HTX duy trì hoạt động với Công ty thì doanh thu hàng năm thấp nhất cũng 4-5 tỷ đồng. Riêng những HTX lớn thì doanh thu từ việc cung cấp nguyên liệu trên 10 tỷ đồng/năm. “Hiện nay, nhu cầu về nguồn nguyên liệu chanh dây cho nhà máy rất lớn, khoảng 400-450 tấn/ngày. Ngoài chanh dây, Công ty cũng đang phát triển vùng nguyên liệu dứa. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tiếp tục được hợp tác với các HTX có tiềm năng để ký kết bao tiêu sản phẩm”-ông Tĩnh bày tỏ.

 


Toàn tỉnh có 81 HTX nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm với 42 doanh nghiệp; hình thành 201 cánh đồng lớn với khoảng 133.039 ha cây trồng các loại. Các liên hiệp HTX có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định và có khả năng mở rộng quy mô sản xuất.
 

Tương tự, ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp-cho hay: Vai trò liên kết của HTX đối với ngành cà phê rất lớn. Một lợi thế khi HTX liên kết với doanh nghiệp thì không cần vốn nhiều. Bởi ngành hồ tiêu, cà phê sẽ đảm bảo dùng vốn từ các tổ chức, trong đó có ngân hàng để cho vay lại các HTX, giúp họ tổ chức hoạt động và trả lại bằng nguyên liệu sau mùa thu hoạch cho doanh nghiệp. “Khi doanh nghiệp liên kết thì chia sẻ lợi nhuận và thực hiện vai trò dẫn dắt HTX để có hướng đi đúng. Vì vậy, HTX cũng cần chọn đúng doanh nghiệp để làm chỗ dựa thì mới phát triển được”-ông Hiệp nói.

Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Toàn tỉnh hiện có 81 HTX nông nghiệp tham gia liên kết với các doanh nghiệp (chiếm khoảng 30% số HTX nông nghiệp); đã hình thành 13 chuỗi liên kết tiêu biểu trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi với diện tích khoảng 135.000 ha. Trong đó, một số doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp liên kết với 9 HTX với diện tích khoảng 26.000 ha cà phê sản xuất theo tiêu chuẩn UTZ Certified, 4C, Organic với 7.000 hộ nông dân tham gia; Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) liên kết hơn 2.000 ha thông qua 5 HTX, 71 tổ hợp tác; Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời liên kết 1.300 ha thông qua 8 HTX, 2 tổ hợp tác; Công ty phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh liên kết với 2 HTX và các tổ hợp tác. “Bên cạnh các điểm sáng phát triển chuỗi truyền thống, chúng tôi đã đề xuất UBND tỉnh xây dựng các dự án hỗ trợ các loại cây trồng chủ lực, kêu gọi các doanh nghiệp liên kết với các HTX, tổ hợp tác để triển khai tốt các nghị quyết của Tỉnh ủy, cụ thể là phát triển rau, hoa, dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao, trồng rừng”-ông Nghĩa thông tin thêm.

 

 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null