Hợp tác kinh tế Campuchia-Việt Nam đạt nhiều kết quả tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phóng viên tại Phnom Penh, nhật báo Khmertimes của Campuchia số ra ngày 10-7 đăng bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, trong đó nhấn mạnh những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường các thỏa thuận đã ký kết nhằm đạt kết quả cao hơn, bao gồm mục tiêu trao đổi kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD trong những năm tới.
 

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vũ Quang Minh.
Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vũ Quang Minh.

Trong bài viết với tiêu đề "Hợp tác kinh tế Campuchia-Việt Nam đạt nhiều kết quả tốt đẹp", Đại sứ Vũ Quang Minh nhận định nền kinh tế Campuchia đang phát triển đúng hướng với tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 2018, 2019.

Các đánh giá mới nhất của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đều dự đoán kinh tế Campuchia sẽ đạt tốc độ tăng trưởng từ 6,9-7% trong năm 2018 và 2019.

Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn một số thành tựu phát triển kinh tế của Campuchia trong 20 năm qua, trong đó có số liệu mới nhất của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, cho thấy kinh tế Campuchia đang trải qua thời kỳ phát triển ấn tượng trong vòng vài năm nay.

GDP tăng gần 7 tỷ USD từ năm 2013-2017, đạt gần 22,1 tỷ USD năm 2017 và có thể đạt mức 24,5 tỷ USD vào cuối năm 2018. Nhờ phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người cũng tăng đáng kể, từ mức 393 USD vào năm 2013 lên 1.435 USD vào năm 2017, dự kiến tăng lên 1.568 USD vào năm 2018.

Các nhân tố khác gồm tỷ lệ lạm phát được kiềm chế ở mức 2% vào tháng 1/2018; tỷ lệ thâm hụt tài khoản vãng lai được duy trì ở mức ổn định, khoảng 8,4% GDP vào năm 2017; cũng như sự gia tăng dự trữ ngoại hối, đạt 8,9 tỷ USD vào đầu năm 2018.

Nợ nước ngoài duy trì ở mức thấp 6,6 tỷ USD tương đương 30% GDP vào cuối năm 2017. Chi tiêu công năm 2018 dự kiến là 6,4 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2017, trong đó Chính phủ đặt kế hoạch thu ngân sách hơn 4 tỷ USD tiền thuế.

Theo Đại sứ, sự phát triển kinh tế ấn tượng trên của Campuchia có sự đóng góp từ những kết quả tốt đẹp của hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua.

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Campuchia năm 2017 đạt mức 3,8 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2016. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 2,77 tỷ USD, tăng 26,1% so với năm 2016.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Campuchia gồm sắt, thép các loại (521 triệu USD, tăng 69,7%), xăng dầu (375 triệu USD, tăng 30%). Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia đạt 1 tỷ USD, tăng 40,6%, chủ yếu là các mặt hàng cao su, gỗ (214 triệu USD, tăng 16,9%), hạt điều (168 triệu USD, tăng 46%), cao su (138 triệu USD, tăng 64%).

Đại sứ cho biết Lãnh đạo Việt Nam và Campuchia đã đồng ý đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước và nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ USD trong những năm tới.

Về đầu tư, Việt Nam đã có 196 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn cam kết đạt 2,94 tỷ USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Việt Nam nằm trong số năm nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Campuchia. Trong khi đó, Campuchia có 18 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn 58,12 triệu USD.

Năm 2017, Việt Nam có 835.000 du khách tới thăm Campuchia, trở thành nước có lượng du khách nhiều thứ hai đến Campuchia sau Trung Quốc. Năm 2017, Việt Nam và Campuchia đã ký Bản thỏa thuận khung về kết nối hai nền kinh tế, hai nước đang tiếp tục bàn thảo về kế hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế.

Ngày 31-3, Việt Nam và Campuchia ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Hai nước cũng đang hoàn thiện đàm phán để ký Hiệp định về Thương mại biên giới. Bên cạnh đó, tại cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Văn hóa và Khoa học kỹ thuật diễn ra ở Hà Nội vào ngày 17-5 vừa qua, hai nước đã đưa ra những định hướng cụ thể về hợp tác đa diện giữa Việt Nam và Campuchia, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Những khuôn khổ hợp tác kinh tế này sẽ tạo điều kiện và thúc đẩy quan hệ kinh tế sâu hơn giữa Việt Nam và Campuchia, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

null