Hơn 250 người tham gia ngày hội thiên văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - “Ngày hội thiên văn cộng đồng” được Trung tâm Khám phá khoa học (Sở KH&CN) tổ chức vào chiều 24.4, thu hút hơn 250 người là các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường THCS, THPT, ĐH Quy Nhơn và giới trẻ trong tỉnh cũng như một số tỉnh lân cận tới tham gia.

Các bạn trẻ, đặc biệt các em nhỏ yêu thích ngắm nhìn thiên nhiên, vũ trụ qua các loại kính thiên văn đặt trước sảnh Trạm quan sát thiên văn của Trung tâm khám phá khoa học.

Các bạn trẻ, đặc biệt các em nhỏ yêu thích ngắm nhìn thiên nhiên, vũ trụ qua các loại kính thiên văn đặt trước sảnh Trạm quan sát thiên văn của Trung tâm khám phá khoa học.

Trong khuôn khổ ngày hội, các bạn trẻ đã được nghe và trao đổi với một số chuyên gia, khách mời về lịch sử cũng như các hoạt động liên quan đến thiên văn học trong và ngoài nước. Nội dung được các bạn trông chờ nhất là phần quan sát Siêu trăng hồng, Hỏa tinh và các chòm sao lấp lánh trên bầu trời đêm đầy huyền ảo bằng nhiều loại kính thiên văn chất lượng cao. Đồng thời, có dịp chiêm ngưỡng chiếc kính thiên văn của Hiệp hội thiên văn quốc tế (IAU) có chữ ký của nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới.

Cũng trong ngày hội, các bạn trẻ được tham gia trải nghiệm các trò chơi hấp dẫn liên quan đến thiên văn như: vẽ tranh về các hành tinh trong hệ Mặt trời, tự tay làm các mô hình về các hành tinh, tên lửa và chơi trò phóng tên lửa nước...

Nguồn: BTV

Đây là hoạt động nhằm hướng tới việc thành lập cộng đồng yêu thiên văn và câu lạc bộ thiên văn tại Bình Định. Tại ngày hội, đã có nhiều bạn trẻ đăng ký làm thành viên câu lạc bộ.

Tin, ảnh: HỒNG HÀ

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

(GLO)- Bảo tàng Khủng long Mèze tọa lạc tại tỉnh Hérault (miền Nam nước Pháp) cho biết vừa phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại ước tính 72 triệu năm; qua đó đưa khu vực này trở thành một trong những điểm khảo cổ quan trọng hàng đầu thế giới.

Gần 40 nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham gia Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng tại Gia Lai

Gần 40 nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham gia Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 8-4, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội thảo quang tử ASEAN mở rộng. Hội thảo có sự góp mặt của gần 40 đại biểu là các giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ 12 quốc gia trên thế giới.

null