Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã An Khê giành giải nhất hội thi dân vũ toàn tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 1-3, tại Nhà thiếu nhi TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức đồng diễn dân vũ và chung kết hội thi “Phụ nữ Gia Lai duyên dáng, khỏe, đẹp”; trưng bày áo dài với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt”.

Đây là chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3).

Hơn 400 hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã có màn đồng diễn dân vũ mãn nhãn trên nền nhạc 2 ca khúc “Gia Lai những chặng đường chiến công” và “Xinh tươi Việt Nam” chào mừng chuỗi sự kiện.

400 hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đồng diễn dân vũ chào mừng chuỗi sự kiện. Ảnh: Minh Châu

400 hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đồng diễn dân vũ chào mừng chuỗi sự kiện. Ảnh: Minh Châu

Tại chương trình, bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ôn lại truyền thống lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, tinh thần đấu tranh quả cảm của các tầng lớp phụ nữ thế giới; tác động của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đối với dân tộc và các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2024 được Liên Hợp Quốc lựa chọn là “Đầu tư cho phụ nữ-Đẩy mạnh tiến độ phát triển” với mục đích hướng tới là mang lại lợi ích, sự an toàn cho phụ nữ và toàn xã hội.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tinh thần bất khuất của khởi nghĩa Hai Bà Trưng cũng là dịp để các thế hệ phụ nữ hôm nay nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong thời kỳ hội nhập quốc tế, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”. Với ý nghĩa đó, tôi mong rằng phụ nữ tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu, tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Tiết mục dự thi của Hội LHPN huyện Chư Păh trên nền nhạc ca khúc "Dòng máu lạc hồng". Ảnh: Minh Châu

Tiết mục dự thi của Hội LHPN huyện Chư Păh trên nền nhạc ca khúc "Dòng máu lạc hồng". Ảnh: Minh Châu

Chung kết hội thi dân vũ có 15 tiết mục của Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tham gia tranh tài. Các tiết mục dân vũ trên nền nhạc là các ca khúc Việt Nam, ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Mỗi tiết mục dự thi không quá 6 phút.

Các đội thi đều có nhiều sáng tạo trong cách lựa chọn âm nhạc, biên đạo và tập luyện nghiêm túc; đầu tư công phu trang phục, vũ đạo để mang tới những tiết mục đặc sắc, thể hiện đúng tinh thần “duyên dáng, khỏe, đẹp”.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất; 2 giải nhì, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích cho các đội thi. Hội LHPN phụ nữ thị xã An Khê xuất sắc đạt giải nhất hội thi dân vũ toàn tỉnh với tiết mục “Tổ quốc gọi tên mình”. Hai đội giải nhì là Hội LHPN huyện Đak Pơ và Chư Păh.

Trao giải cho các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: Minh Châu
Trao giải cho các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: Minh Châu

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN trưng bày 30 bộ trang phục áo dài với các mẫu áo truyền thống và cách tân, áo dài trên chất liệu thổ cẩm Tây Nguyên thu hút đông đảo người xem. Các thiết kế áo dài truyền đi thông điệp về giá trị vượt thời gian của trang phục truyền thống dân tộc.

Qua đó tôn vinh vẻ đẹp của áo dài-di sản văn hóa Việt Nam nói chung và giá trị truyền thống của thổ cẩm Tây Nguyên; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ áo dài trong đời sống hội viên phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ ngày 1 đến ngày 8.

Một số hình ảnh trong chuỗi hoạt động của phụ nữ tỉnh:

Mãn nhãn với màn đồng diễn dân vũ của phụ nữ tỉnh Gia Lai
Nhóm nhảy "Sức Sống Mới" của Hội LHPN huyện Chư Prông với tiết mục "Đường Trường Sơn xe anh qua". Ảnh: Minh Châu

Nhóm nhảy "Sức Sống Mới" của Hội LHPN huyện Chư Prông với tiết mục "Đường Trường Sơn xe anh qua". Ảnh: Minh Châu

Hội thi thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, cổ vũ. Ảnh" Minh Châu

Hội thi thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, cổ vũ. Ảnh" Minh Châu

Giới thiệu các thiết kế áo dài truyền thống. Ảnh: Minh Châu

Giới thiệu các thiết kế áo dài truyền thống. Ảnh: Minh Châu

Các mẫu áo dài trên nền nhiều chất liệu khác nhau nhưng đều tôn vinh giá trị vượt thời gian của trang phục truyền thống. Ảnh: Minh Châu
Các mẫu áo dài trên nền nhiều chất liệu khác nhau nhưng đều tôn vinh giá trị vượt thời gian của trang phục truyền thống. Ảnh: Minh Châu
Trưng bày áo dài với chủ đề "Tôi yêu áo dài Việt" là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ ngày 1 đến ngày 8. Ảnh: Minh Châu

Trưng bày áo dài với chủ đề "Tôi yêu áo dài Việt" là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ ngày 1 đến ngày 8. Ảnh: Minh Châu

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Trao sổ tiết kiệm cho đại diện các cơ quan, đơn vị.

Xã Ân Tường phát động chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

null