Từ khóa: học sinh THPT

“Một ngày làm sinh viên đại học”

“Một ngày làm sinh viên đại học”

(GLO)- Nhằm tạo cơ hội cho học sinh THPT có được thực tế tại các trường đại học trước khi lựa chọn nghề nghiệp tương lai phù hợp năng lực bản thân, Thành Đoàn Pleiku phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp với chủ đề “Một ngày làm sinh viên đại học”.

Cần trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh THPT

Cần trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh THPT

(GLO)- Chị bạn than rằng: Mỗi ngày, chị phải mất quá nhiều thời gian cho việc đưa đón con đi học. Có ngày, chị đi 16 lượt chỉ để đưa 2 con (lớp 7, lớp 10) đến trường, đến lớp học thêm và tham gia hoạt động ngoại khóa. Chị đang nghĩ đến việc mua cho đứa con học lớp 10 chiếc xe máy điện hoặc xe tay ga dưới 50 phân khối.

Điểm tựa khởi nghiệp

Điểm tựa khởi nghiệp

(GLO)- Chưa khi nào 2 từ “khởi nghiệp” lại được giới trẻ nhắc đến nhiều như hiện nay. Đó là khát khao khẳng định bản thân một cách chân chính, cần được hỗ trợ tối đa để hiện thực hóa. Tuy nhiên, theo một thống kê gần đây, cứ khoảng 100 người khởi nghiệp thì có tới 80% đứng trước nguy cơ giải thể trong 2 năm đầu hoạt động. Nguyên nhân lớn nhất được nhận diện là thiếu kiến thức về quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu vốn và kinh nghiệm thực tế trong môi trường kinh doanh.
Hơn 400 học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tham gia chương trình tư vấn, hướng nghiệp năm học 2022-2023

Hơn 400 học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tham gia chương trình tư vấn, hướng nghiệp năm học 2022-2023

(GLO)- Chiều 24-11, Thành Đoàn Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Tiếng Anh vì cộng đồng tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình tư vấn và hướng nghiệp năm học 2022-2023, hành trình “Định vị bản thân“ cho hơn 400 học sinh khối 12 của Trường THPT Chuyên Hùng Vương.
Học sinh THPT tại Pleiku trở lại trường: Đảm bảo an toàn phòng dịch

Học sinh THPT tại Pleiku trở lại trường: Đảm bảo an toàn phòng dịch

(GLO)- Sáng 10-1, hàng ngàn học sinh THPT ở TP. Pleiku trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến tại nhà do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các trường tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức giúp học sinh sẵn sàng bước vào kiểm tra cuối học kỳ I, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng dịch.
Bệ đỡ cho học sinh THPT dân tộc thiểu số

Bệ đỡ cho học sinh THPT dân tộc thiểu số

Đó là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng (Trường DTNT tỉnh) trong 33 năm qua. Những năm học gần đây, thành tích của nhà trường ngày thêm bền vững, đặc biệt năm học 2019-2020 là một trong 4 trường THPT của tỉnh nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh.