Học Bác từ những điều giản dị nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm “Học Bác từ những điều giản dị nhất”, Chi hội Phụ nữ buôn Đông Thuớ (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã đoàn kết, chung sức triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm khẳng định vị thế người phụ nữ cũng như đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Chủ động, sáng tạo

Chị Nguyễn Thị Hoa-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Đông Thuớ-cho biết: Với phương châm “Học Bác từ những điều giản dị nhất”, Chi hội đã triển khai xây dựng nhiều mô hình, phần việc cụ thể, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Tiêu biểu là việc xã hội hóa xây dựng tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp. Hầu hết tuyến đường trong buôn đều được bê tông hóa.

Tuy nhiên, qua thời gian, một số tuyến đường đã xuống cấp. Trong đó, khoảng 140 m đường hẻm trũng thấp, thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa. Phát huy vai trò chủ động, Chi hội đã xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hóa đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

2them-thong-qua-nguon-von-xa-hoi-hoa-chi-hoi-phu-nu-buon-dong-thuo-da-dau-tu-nang-cap-tuyen-duong-giao-thong-nong-thon-xay-dung-canh-quan-moi-truong-sang-xanh-sach-dep-anh-vu-chi.jpg
Thông qua nguồn vốn xã hội hóa, Chi hội phụ nữ buôn Đông Thuớ đã đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Vũ Chi

Cũng theo chị Hoa, dọc tuyến đường có 7 hộ dân sinh sống nhưng việc làm đường đã nhận được sự hưởng ứng của tất cả chị em. Mỗi hộ dân đóng góp 4 triệu đồng để mua vật liệu, thuê máy móc và thuê nhân công. Người dân trong buôn chung tay góp thêm kinh phí, mua nước uống, trái cây ủng hộ. Nhờ vậy, tuyến đường nhanh chóng được hoàn thành với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng. Chị em còn lắp đặt thêm 2 bóng đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư.

Chị Nguyễn Thị Thu phấn khởi cho hay: “Là hộ kinh doanh buôn bán nên thay vì đóng góp 4 triệu đồng như các hộ, gia đình tôi xung phong đóng góp 8 triệu đồng”.

Cũng với mục đích xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, Chi hội Phụ nữ buôn Đông Thuớ thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; nhân rộng 550 m hàng rào xanh, con đường hoa tuyến đường tự quản. 2 năm gần đây, Chi hội vận động hội viên xây dựng 42 nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời 26 chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, đào 56 hố rác. Các công trình, phần việc đã góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Lan tỏa việc học và làm theo Bác

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ, Chi hội Phụ nữ buôn Đông Thuớ thường xuyên lồng ghép tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ, về vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ trong thời đại hiện nay. Qua đó, chị em hội viên từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế.

1-bg-thong-qua-quy-tinh-thuong-do-hoi-vien-dong-gop-chi-hoi-phu-nu-buon-dong-thuo-giup-do-cac-hoi-vien-co-hoan-canh-kho-khan-vuon-len-on-dinh-cuoc-song-anh-vu-chidd.jpg
Thông qua Quỹ tình thương do hội viên đóng góp, Chi hội Phụ nữ buôn Đông Thuớ giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Ảnh: V.C

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Đông Thuớ chia sẻ: Chi hội hiện còn 20 hội viên thuộc diện hộ nghèo. Nhằm giúp các chị có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, năm 2023, Chi hội xây dựng mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”. Sau 1 năm triển khai, mô hình đã vận động được hơn 500 kg gạo giúp các chị có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Chi hội xây dựng Quỹ góp vốn xoay vòng được 20 triệu đồng giúp 2 chị vay vốn với lãi suất thấp để phát triển sản xuất; vận động Quỹ tình thương được 6 triệu đồng hỗ trợ 7 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi năm, Chi hội đều giảm 1-2 hộ hội viên nghèo. Chị em cũng hình thành ý thức tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để vươn lên trong cuộc sống.

Song song với giúp nhau phát triển kinh tế, Chi hội đẩy mạnh phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao nhằm cải thiện đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ. Câu lạc bộ Dân vũ và thể dục thể thao của buôn được thành lập với 25 thành viên thường xuyên tập luyện vào các buổi chiều tối. “Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, bản thân tôi lấy quỹ đất của gia đình làm sân bóng chuyền, bỏ tiền túi mua dụng cụ cho chị em tập luyện. Vừa qua, Câu lạc bộ giành giải nhất hội thi bóng chuyền do xã tổ chức chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam”-chị Hoa phấn khởi cho hay.

Bà Rcom H’Trư-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Gu-thông tin: Các hoạt động của Chi hội Phụ nữ buôn Đông Thuớ không chỉ đảm bảo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương mà còn khẳng định vị thế, vai trò của người phụ nữ trong đời sống. Với kết quả đạt được, Chi hội được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Có thể bạn quan tâm

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong số đó, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng đã trở thành hạt nhân gắn kết, bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

null