Hoàng Anh Gia Lai thế chấp gì để vay hơn 1.000 tỷ đồng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thế chấp gần 166 triệu cổ phiếu Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của doanh nghiệp này để đảm bảo cho tổng số tiền vay tối đa 1.050 tỷ đồng của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai tại LPBank.

Tuần này, có 24 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 20 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 1 công ty trả cổ tức kết hợp.

HAG thế chấp gần 166 triệu cổ phiếu

Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán: LPB).

Theo đó, HAG sẽ thế chấp gần 166 triệu cổ phiếu Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai để đảm bảo cho tổng số tiền vay tối đa 1.050 tỷ đồng thuộc các khoản vay lần này của Chăn nuôi Gia Lai tại LPBank.

Tại thời điểm ngày 31/3, Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ 85% vốn điều lệ của Chăn nuôi Gia Lai.

Tại thời điểm ngày 31/3, Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ 85% vốn điều lệ của Chăn nuôi Gia Lai.

Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Tại thời điểm ngày 31/3, Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ 85% vốn điều lệ của Chăn nuôi Gia Lai. Tính đến ngày 31/12/2023, khoản đầu tư của HAG tại Chăn nuôi Gia Lai có giá gốc là 1.814 tỷ đồng.

Đầu tháng 7, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai cũng công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, 30/6 là ngày thanh toán lãi định kỳ theo kế hoạch đối với mã trái phiếu HAGLBOND16.26. Số tiền lãi phải thanh toán là hơn 139,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai chưa nhận đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG), hiện tại đã thoả thuận lộ trình trả nợ 3 bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty. Do đó, công ty chưa thể thanh toán số tiền lãi đến hạn.

Lô trái phiếu của HAG được phát hành cuối năm 2016 với kỳ hạn 10 năm, gồm 6.596 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, tương đương huy động gần 6.600 tỷ đồng. Hiện tại, khối lượng còn lưu hành là 5.876 trái phiếu, tương đương 5.900 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6, Hoàng Anh Gia Lai đang có số tiền lãi chậm thanh toán là hơn 3.349 tỷ đồng. Số tiền gốc chậm thanh toán lũy kế tính đến ngày 30/6 là 1.015 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai cho biết, thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại là vào quý III năm nay.

Quý I năm nay, HAG đạt doanh thu 1.242 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lợi nhuận gộp tăng hơn 10%, lên 498 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/3, Hoàng Anh Gia Lai lỗ lũy kế 1.452 tỷ đồng. Tổng số nợ vay tài chính của công ty ở mức 7.816 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt mức 21.170 tỷ đồng. Tài sản cố định đạt 5.903 tỷ đồng.

Bán gần 8,38 triệu cổ phiếu quỹ

Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO - mã chứng khoán: VNE) vừa thông qua phương án bán toàn bộ gần 8,38 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 10,2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của VNE.

Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thoả thuận. Thời gian thực hiện dự kiến là trong quý III, quý IV năm nay. VNECO chưa công bố giá chào bán cụ thể, nhưng cho biết giá sẽ theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE). Toàn bộ số tiền thu được sẽ bổ sung vào nguồn vốn lưu động của công ty.

Ở một diễn biến khác, hôm 16/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với VNECO.

Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam muốn bán toàn bộ gần 8,38 triệu cổ phiếu quỹ.

Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam muốn bán toàn bộ gần 8,38 triệu cổ phiếu quỹ.

Theo đó, VNE bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HoSE đối với các tài liệu như, báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất quý IV/2022, báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất 2022 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất 2023 đã được kiểm toán, công bố thông tin giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính năm 2023 trước và sau kiểm toán.

VNE cũng bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Tổng cộng VNECO bị phạt 190 triệu đồng cho vi phạm 2 lỗi trên.

Công ty CP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 19%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận 1.900 đồng. Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LHG sẽ chi tổng cộng hơn 95 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã chứng khoán: VPI) thông báo 26/7 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023. Theo đó, VPI sẽ phát hành 48.399.923 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10:2, có nghĩa cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận thêm 2 cổ phiếu phát hành mới. Sau đợt phát hành này, VPI sẽ được nâng từ gần 242 triệu cổ phiếu lên hơn 290 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ gần 2.904 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.