Nằm trên địa bàn thuận lợi về khai thác, nuôi trồng, chế biến và hậu cần nghề cá, những năm qua, xã Hoài Hải đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có và đã thu được nhiều kết quả khả quan. Hoài Hải bây giờ là những con đường đã trải bê tông bằng phẳng, những ngôi nhà, trường học mái ngói đỏ tươi… đầy sức sống trên dải đất nơi đầu sóng, ngọn gió trước biển cả bao la.
![]() |
| Chạy dọc theo con đường bê tông, ở Hoài Hải là những ngôi nhà kiên cố, khang trang. |
Ông Huỳnh Có, Chủ tịch UBND xã Hoài Hải, cho biết: Hoài Hải có vị trí chiến lược hết sức quan trọng nên trong kháng chiến chống Mỹ, địa phương bị bắn phá ác liệt. Quân và dân quê Hoài Hải đã chiến đấu can trường. Những địa danh như đầm Hà Xuyên, hóc nước Diêu Quang, mũi nhọn Sát Lý, đi cùng với những chiến dịch tấn công kẻ thù như “Con sóng dữ”, “Đèn măng-xông”… mãi là những chứng tích lịch sử, là niềm tự hào của bao thế hệ quân dân Hoài Hải. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, người dân Hoài Hải đã nỗ lực khắc phục hậu quả do chiến tranh, đẩy mạnh lao động, sản xuất, xây dựng quê hương. Năm 1994, xã Hoài Hải chính thức “khai sinh” trên cơ sở sát nhập thôn Kim Giao (xã Hoài Hương) và thôn Diêu Quang (xã Hoài Mỹ).
Khai thác tiềm năng sông, biển
Nằm trên địa bàn có sông, có biển, xã Hoài Hải đã nỗ lực khai thác tiềm năng lợi thế này. Các chính sách phát triển thủy sản của Nhà nước được địa phương tích cực triển khai, tạo thuận lợi cho người dân đầu tư đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu có công suất lớn khai thác xa bờ, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đến cuối năm 2014, toàn xã Hoài Hải có 204 tàu với tổng công suất hơn 70.500 CV, tăng gấp 8 lần so với năm 2005. Ngư dân đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, mua ngư lưới cụ và cùng nhau thành lập 33 tổ đội đoàn kết đánh bắt thủy sản trên biển, với 105 tàu cá tham gia. Với cách làm này, hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn trước, ngư dân cũng an tâm hơn khi phải đối mặt với những rủi ro, tai nạn trên biển. Trong năm 2014, ngư dân trong xã đã khai thác được 5.338 tấn thủy sản đạt 100,7% so với kế hoạch. Nhiều hộ ngư dân có mức thu nhập cao, từ 100-200 triệu đồng/năm. Nghề biển phát triển đã góp phần cải thiện cuộc sống của người dân và đem lại diện mạo mới cho xã ven biển.
![]() |
| Nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản đặc biệt phát triển tại xã Hoài Hải. |
Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động đánh bắt xa bờ, xã Hoài Hải đã quy hoạch diện tích mặt nước, tạo thuận lợi cho người dân phát triển nghề nuôi tôm, tôm xen cá. Hiện toàn xã có 63 hộ nuôi tôm/13,48 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, chiếm gần 40% diện tích đất toàn xã và tăng 3,08ha so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2014, người dân thu được 181,2 tấn tôm nuôi, tăng 43,7 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 139,8% so với kế hoạch. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học vào thực tế, chăm sóc tôm nuôi chu đáo nên đã có thu nhập từ 50-70 triệu đồng/ha/vụ.
Kinh tế biển phát triển đã kéo theo dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển. Toàn xã có hàng chục cơ sở sửa chữa tàu thuyền, xăng dầu, nước đá, chế biến thủy hải sản… Hoạt động mua bán thủy sản hàng ngày ở xã ven biển này cũng góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Để ngư dân vững vàng vươn khơi
Theo UBND xã Hoài Hải, kinh tế thủy sản đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; người dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, khách quan nhìn nhận, nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản ở xã Hoài Hải phát triển chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Điều dễ nhận thấy là số tàu thuyền ở địa phương công suất nhỏ còn nhiều; diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản còn manh mún, hiệu quả nuôi trồng còn thấp và chưa bền vững.
![]() |
| Một góc biển Hoài Hải. Ảnh: VĂN LƯU |
| Ngoài lợi thế phát triển kinh tế thủy hải sản, Hoài Hải còn có tiềm năng phát triển du lịch. Với địa hình dài và hẹp, nhìn từ trên xuống, Hoài Hải trông như mũi kiếm, với nhiều cảnh đẹp tự nhiên và thơ mộng, nhất là có bờ biển dài và đẹp, cùng những hàng phi lao xanh mát. Mũi gành ở Hoài Hải cũng là một điểm đến thú vị. Nếu khai thác tốt, Hoài Hải sẽ thu hút du khách đến cắm trại, dã ngoại, tắm biển… Tuy nhiên, do chưa được chú trọng phát triển nên dịch vụ du lịch ở đây còn mang tính tự phát. |
Ông Lê Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Hoài Hải, cho biết: Để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, chúng tôi sẽ đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ về vốn, nhiên liệu, thiết bị phục vụ hoạt động khai thác thủy sản ở những vùng biển xa theo tinh thần Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện cho người dân đóng mới, cải hoán tàu cá có công suất lớn, vươn khơi bám biển dài ngày, khai thác những sản phẩm có giá trị kinh tế cao nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và góp phần bảo tồn nguồn lợi thủy sản.
Hoài Hải cũng tiếp tục vận động và vận động ngư dân thành lập thêm nhiều tổ, đội đoàn kết khai thác thủy sản trên biển để giúp nhau trong quá trình hoạt động, đảm bảo an toàn và tăng hiệu quả sản xuất.
Về nuôi trồng thủy sản, xã sẽ phối hợp với ngành chức năng của tỉnh, huyện quy hoạch lại vùng nuôi tôm, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các vùng nuôi; xây dựng mô hình nuôi tôm thân thiện với môi trường để chuyển giao cho nông dân. Mặt khác, kiểm soát chặt chẽ lịch thời vụ, môi trường nuôi, kiểm dịch con giống, phòng chống dịch bệnh.
Hoài Hải cũng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá, xây dựng cơ sở chế biến thủy sản nhằm tăng nguồn thu, và giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương.
PHÚC LỘC


