Hóa trang "đồng nát" gây hàng loạt vụ trộm cắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với thủ đoạn giả làm người thu mua phế liệu, đối tượng Đặng Thị Thảo (SN 1977, trú tại thôn 3, xã Trà Đa, TP. Pleiku) đã lợi dụng sở hở của các hộ dân để gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Đak Đoa, Ia Grai, Chư Prông và Mang Yang.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) nhận được nhiều tin báo của người dân về việc gia đình bị trộm đột nhập. Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử các trinh sát vào cuộc theo dõi và xác định có một người phụ nữ thường mặc trang phục kín, đội mũ đeo khẩu trang điều khiển xe máy chở theo 2 sọt sắt giả vờ hỏi mua phế liệu rồi đột nhập vào nhà dân để trộm cắp.

Đối tượng Đặng Thị Thảo tại Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh
Đối tượng Đặng Thị Thảo tại Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Anh


Cụ thể mới đây nhất, trưa 29-10, lực lượng Công an huyện Đak Đoa phát hiện một người phụ nữ trung niên điều khiển xe máy BKS 81B1-310.27 chở theo 2 sọt sắt và một số đồ đạc giống đối tượng nghi vấn đang di chuyển trên quốc lộ 19 đến khu vực thôn Hà Lòng (xã Kdang, huyện Đak Đoa) nên đã theo dõi. Khi vào nhà chị N.T.U. (thôn Hà Lòng), người phụ nữ này thấy chị U. đang nằm ngủ nên đã nhanh chóng lấy trộm chiếc điện thoại di động để phía cuối giường rồi đi ra xe. Lúc này, chị U. tỉnh dậy phát hiện nên đã tri hô mọi người đuổi theo. Cùng lúc này lực lượng Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) ập tới bắt giữ. Qua khám xét lực lượng Công an đã thu giữ chiếc điện thoại OPPO A12, ngoài ra còn thu giữ trên người đối tượng thêm 2 điện thoại di động, 1 ví da nam màu đen bên trong có hơn 3,8 triệu đồng. Tại Cơ quan Điều tra, Đặng Thị Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Điều tra mở rộng, bước đầu Thảo còn khai nhận thêm từ ngày 18-9 đến ngày 29-10 đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản khác gồm: 2 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Mang Yang; 1 vụ trộm cắp tài sản tại xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) và 3 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Ia Grai. Đặng Thị Thảo cũng đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Gia Trung vào ngày 1-12-2020. Hiện Công an huyện Đak Đoa đang tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương để mở rộng vụ án.

Qua đây, Công an huyện Đak Đoa thông báo đến người dân, ai là bị hại của đối tượng Đặng Thị Thảo thì liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) hoặc Công an nơi cư trú để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
 

LÊ ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null