Hỗ trợ đóng bảo hiểm cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, góp phần an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-7-2024, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 87/2024/NQ-HĐND quy định chi tiết một số nội dung về chế độ, mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Theo đó, người tham gia tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT).

Chính sách nhân văn, thiết thực

Theo đó, bên cạnh khoản hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, từ ngày 20-7, hơn 5.000 người tham gia tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT. Đây là chính sách hết sức nhân văn, thiết thực, giúp lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ho-tro-dong-bao-hiem-cho-luc-luong-bao-ve-an-ninh-trat-tu-co-so-bg.jpg
Bảo hiểm Xã hội tỉnh trao sổ BHXH tự nguyện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở huyện Kbang. Ảnh: N.N

Ông Lê Tiến Mạnh-Trưởng phòng Truyền thông (BHXH tỉnh) thông tin: Về chế độ BHXH, người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở được hỗ trợ 10% mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 87/2024/NQ-HĐND ngày 10-7-2024 của HĐND tỉnh thì lực lượng này được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng 10%.

Hiện nay, ngân sách nhà nước có 3 mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện. Đó là hỗ trợ 30% đối với hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo và 10% đối với đối tượng khác theo chuẩn nghèo của khu vực nông thôn. Người tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vì vậy được hỗ trợ mức đóng thấp nhất bằng 20% mức đóng theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn (tương ứng mức hỗ trợ là 1.500.000 x 22% x 20% = 66.000 đồng), cao nhất bằng 40% mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn (tương ứng mức hỗ trợ là 1.500.000 x 22% x 40% = 132.000 đồng).

Đối với chế độ BHYT, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được hỗ trợ 30% mức đóng BHYT theo đối tượng hộ gia đình; trường hợp được hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 80/2024/NQ-HĐND ngày 10-7-2024 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh cao hơn mức hỗ trợ theo quy định (30% mức đóng BHYT theo đối tượng hộ gia đình) thì được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Như vậy, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được hỗ trợ 30% mức đóng BHYT theo đối tượng hộ gia đình.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

Thời gian qua, huyện Kbang tích cực tuyên truyền, vận động lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để được hưởng hỗ trợ mức đóng theo Nghị quyết số 87/2024/NQ-HĐND. Ông Nguyễn Huy Giáp-Giám đốc BHXH huyện-cho hay: Toàn huyện có 335 người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đến nay, huyện đã vận động được trên 50% lực lượng này tham gia BHXH tự nguyện và gần 100% tham gia BHYT. Trong đó, các xã Tơ Tung, Đăk Smar và Kon Pne có 100% lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia BHXH tự nguyện và được hưởng hỗ trợ đóng BHXH, BHYT.

2nn.jpg
Quang cảnh Hội nghị truyền thông khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tại phường Hội Thương ngày 9-11. Ảnh: Như Nguyện

Ông Phan Đình Hào-Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT làng Đồng Tâm (xã Tơ Tung) chia sẻ: “Việc nhận được hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện giúp chúng tôi an tâm công tác vì được hưởng các quyền lợi như đảm bảo chăm sóc sức khỏe từ quỹ BHYT, được hưởng các chế độ BHXH, hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động”.

Còn tại huyện Krông Pa, sau khi Nghị quyết số 87/2024/NQ-HĐND được ban hành, BHXH huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và triển khai đến các xã, thị trấn, nhân viên tổ chức dịch vụ thu.

Ông Nguyễn Văn Hùng-Phó Giám đốc BHXH huyện Krông Pa-cho biết: Số người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở được phê duyệt trên địa bàn huyện là 291 người, trong đó, 14 người đã tham gia BHXH bắt buộc, số cần hỗ trợ là 277 người.

“Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, việc triển khai sâu rộng, đồng bộ các giải pháp, nội dung tuyên truyền, vận động chính sách BHXH tự nguyện đã đạt được những kết quả tích cực. Đến hết tháng 10-2024, BHXH huyện Krông Pa đã phát triển được 105 người tham gia bảo hiểm trong lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, chiếm 38% số người cần hỗ trợ.

Thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn, Bưu điện huyện tuyên truyền, vận động đảm bảo 100% đối tượng tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn”-Phó Giám đốc BHXH huyện Krông Pa nhấn mạnh.

Tại các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku, việc tuyên truyền chính sách hỗ trợ về BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng được chú trọng triển khai.

Bà Đặng Thị Thu Hương-Chủ tịch UBND phường Hội Thương-cho hay: Phường có 28 người là thành viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Với mục tiêu 100% lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng và được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 87/2024/NQ-HĐND, UBND phường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động giúp các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng hiểu rõ quyền và lợi ích thiết thực, từ đó tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ với sự tham gia của hàng trăm hội viên tại phường Bình Định.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

null