HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ học hỏi được rất nhiều
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài với CLB nữ Werder Bremen lúc 19 giờ ngày 16.5 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây là lần hiếm hoi, thầy trò HLV Mai Đức Chung có cơ hội cọ xát với các đội bóng châu Âu trên sân nhà.
Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức.

"Đây là trận đấu bổ ích cho đội tuyển nữ Việt Nam. Qua trận đấu này, chúng tôi sẽ học hỏi rất nhiều về chuyên môn của đối thủ. Chúng tôi từng tập huấn và thi đấu ở Đức. Nhờ vậy, cả đội mở mang được nhiều về chuyên môn của nước bạn. Mục tiêu của chúng tôi là giao lưu học hỏi, vì đội chưa có thời gian chuẩn bị nhiều. Tuy nhiên, đây là trận giao hữu quốc tế nên phải tập trung và nỗ lực", HLV Mai Đức Chung đánh giá.


Trong khi đội tuyển nữ Việt Nam có chiều cao khiêm tốn, các tuyển thủ nữ Werder Bremen lại sở hữu thể hình ấn tượng. Họ sở hữu 2 trung vệ có chiều cao 1,80 m gồm Lara Schmidt và Hanna Nemeth. Đa số các cầu thủ của đội nữ Werder Bremen cũng đều trên 1,60 m. Hiển nhiên, lợi thế về thể hình đến từ đại diện nước Đức sẽ là thách thức không nhỏ với đội tuyển nữ Việt Nam.
"Đội tuyển nữ Việt Nam từ xưa đến nay luôn có chiều cao khiêm tốn, nhưng chúng tôi phải tìm cách khắc phục. Còn đối thủ Bremen đến từ châu Âu. Họ rất cao, có sức mạnh đáng nể. Tôi đã tìm hiểu và được biết đội nữ Bremen đã về thứ bảy ở giải vô địch quốc gia Đức mùa này.
Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, chưa kể 3 cầu thủ U.19 nữ vắng mặt cùng các trụ cột nữ TP.HCM. Do đó, lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam chưa đầy đủ", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Chiến lược gia 74 tuổi cũng nhấn mạnh, sẽ sử dụng xen kẽ cầu thủ kinh nghiệm và cầu thủ trẻ ở trận giao hữu với Bremen. Với ông Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam cần sự hài hòa, chứ không thể thuần túy chỉ dùng tài năng trẻ.
Lời khuyên đặc biệt từ tiền vệ Đức
Góp mặt trong buổi họp báo trước trận còn có Ricarda Walkling, cầu thủ từng trưởng thành từ lò trẻ Bayern Munich (2013 - 2016), sau đó sang Mỹ học tập và thi đấu, rồi trở về Đức chơi cho Werder Bremen từ năm 2020 đến nay.
Tiền vệ của đội nữ Bremen chia sẻ: "Tôi trưởng thành từ lò trẻ Bayern Munich, nơi có môi trường tuyệt vời nhưng quyết định đúng đắn nhất của tôi là đã từng sang Mỹ để vừa học tập, vừa thi đấu, sau đó trở về chơi cho Bremen.
Ở môn bóng đá nữ, thu nhập cầu thủ thường không cao. Tôi khuyên các cầu thủ trẻ Việt Nam nên xuất ngoại để thi đấu, kết hợp với việc học tập. Mỹ là môi trường tiềm năng với các giải đấu chuyên nghiệp, môi trường hiện đại, cơ sở vật chất tốt. Đặt vào môi trường phù hợp, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ phát triển đúng hướng. Việc thi đấu xa nhà cũng giúp các cầu thủ trưởng thành hơn nhiều".
HLV Thomas Horsch của Bremen cũng đánh giá cao đội tuyển nữ Việt Nam: "Tôi từng xem họ đá với RB Leipzig. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, kỹ năng tốt. Trận đấu với Việt Nam là trải nghiệm thú vị. Họ từng dự World Cup 2023 và giao hữu với đội tuyển nữ Đức, nên chúng tôi đến đây với đội hình mạnh nhất cùng quyết tâm đoạt kết quả tốt".
Trọng tài chính là ai?
Cuộc họp kỹ thuật vào sáng 15.5 đã thống nhất các nội dung chuyên môn và điều lệ tổ chức trận đấu giao hữu. Bên cạnh đó, tổ trọng tài điều hành trận đấu cũng được xác định gồm: Trọng tài chính Supiree Testhomya (Thái Lan), trợ lý trọng tài số 1 Hà Thị Phượng (Hải Phòng), trợ lý trọng tài số 2 Nguyễn Thị Hằng Nga (TP.HCM), và trọng tài thứ 4 Bùi Thị Thu Trang (Hải Phòng). Cả 4 trọng tài đều là các trọng tài cấp FIFA và cấp Elite AFC.

Theo đăng ký, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra sân trong bộ đồ màu đỏ truyền thống, trong khi đó CLB nữ Werder Bremen thi đấu trong màu áo xanh lá cây quen thuộc của đội bóng.

Theo Hồng Nam (TNO)