Hiệu quả từ quá trình chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Ialy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những năm qua, Công ty Thủy điện Ialy đã tích cực triển khai các giải pháp chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực hoạt động, mang lại hiệu quả đáng kể trong quản lý và vận hành.

Trước đây, trong lĩnh vực quản lý sản xuất, những nội dung liên quan đến công tác vận hành các nhà máy tại Công ty Thủy điện Ialy đều được ghi chép vào sổ nhật ký. Qua nhiều năm ghi chép, lượng sổ lưu trữ lớn (khoảng hơn 60 cuốn) dẫn đến khó khăn trong việc truy xuất thông tin. Đặc biệt, đơn vị phải dành khá nhiều thời gian để tổng hợp thông tin, tình hình sản xuất của các nhà máy thông qua việc trực tiếp xem các đầu sổ khi thực hiện nhận ca trực vận hành.

Nhằm khắc phục hạn chế này, Công ty Thủy điện Ialy đã áp dụng phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS giúp số hóa quy trình xử lý khiếm khuyết thiết bị, giám sát và nghiệm thu sửa chữa lớn. Việc này không chỉ giảm thiểu sai sót mà còn nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật.

Theo ông Nguyễn Đình Tâm-Thư ký Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Công ty: Khi chưa áp dụng phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS thì công tác báo cáo, cập nhật dữ liệu sản xuất vẫn theo phương thức truyền thống thông qua phần mềm Excel, sổ sách.

Đến tháng 6-2016, Công ty triển khai áp dụng phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS. Từ đó, công tác ghi chép trong ca trực vận hành như: phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác, nhật ký vận hành được cập nhật trên phần mềm. Vì thế, số lượng sổ sách giảm xuống, chỉ còn vài đầu sổ.

Các văn bản, kế hoạch, chương trình, phương án cơ bản được ký số và lưu trên ứng dụng D-Office thuận tiện cho công tác luân chuyển, lưu trữ và tra cứu dữ liệu, hạn chế tối đa việc in ấn, sử dụng bản cứng…

1.jpg
Bấm nút hòa lưới điện Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng (Công ty Thủy điện Ialy). Ảnh: Văn Đông

“Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các phần mềm khác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) như: HRMS trong công tác quản trị nhân sự, ERP trong công tác quản lý tài chính, IMIS để quản lý đầu tư, E-Learing phục vụ học tập trực tuyến, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, phổ biến kiến thức, tổ chức thi nâng bậc, sát hạch nghề.

Công ty cũng phối hợp với Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin của TEVN xây dựng module phần mềm RCM trên PMIS”-ông Tâm thông tin.

Ông Đỗ Thanh Phong-Nhân viên Phân xưởng Nhà máy Thủy điện Ialy-cho hay: Từ khi áp dụng chuyển đổi số, công tác kiểm tra vận hành các tổ máy diễn ra thuận tiện hơn.

“Trước đây, quá trình thực hiện nhiệm vụ cùng cán bộ, công nhân viên vận hành 4 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Ialy, chúng tôi phải đến lần lượt các tổ máy để kiểm tra. Còn từ ngày cài đặt vận hành Nhà máy qua các phần mềm, chỉ cần nhấp chuột, theo dõi ở bộ phận thiết bị nào có biểu hiện lạ nháy đỏ trên màn hình vi tính là chúng tôi xác định được vị trí và tìm đến hệ thống kiểm tra, dễ dàng phát hiện khiếm khuyết để xử lý kịp thời”-ông Phong thông tin.

ong-do-thanh-phong-thu-nhat-bia-phai-nhan-vien-phan-xuong-nha-may-thuy-dien-ialy-cong-ty-thuy-dien-ialy-ung-dung-chuyen-doi-so-vao-cong-viec-van-hanh-hang-ngay-anh-dinh-yen.jpg
Ông Đỗ Thanh Phong (bên trái)-nhân viên Phân xưởng Nhà máy Thủy điện Ialy (Công ty thủy điện Ialy) ứng dụng chuyển đổi số vào công việc vận hành hàng ngày. Ảnh: Đinh Yến

Tương tự, về lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất, Công ty áp dụng phần mềm quản lý kỹ thuật, số hóa quy trình xử lý khiếm khuyết thiết bị trên phần mềm PMIS thay cho quy trình xử lý truyền thống. Số hóa quy trình giám sát, nghiệm thu; thu thập số liệu thủy văn tự động nhập vào phần mềm PMIS thay cho nhập bằng tay. Kết nối, quản lý tập trung dữ liệu quan trắc các công trình đập của 3 nhà máy: Thủy điện Ialy, Sê San 3 và Pleikrông. Ngoài ra, Công ty cũng triển khai phân tích RCM khi sửa chữa các hạng mục phụ, tiến tới sẽ áp dụng RCM trong công tác sửa chữa toàn bộ các hệ thống công nghệ của đơn vị.

Qua đó, Công ty Thủy điện Ialy đã tận dụng tối đa tiện ích của công nghệ số, dữ liệu số, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng, nâng cao năng suất lao động...

Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác vận hành của Công ty không chỉ giảm thiểu sai sót mà còn tăng cường hiệu quả trong quản lý kỹ thuật. Vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả các tổ máy thủy điện, tuân thủ quy trình điều độ hệ thống điện và quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn cho hạ du trong quá trình xả lũ.

Với sự tác động tích cực của quá trình chuyển đổi số, từ năm 2000 đến nay, Công ty đã sản xuất được 110 tỷ kWh. Công ty đã góp phần quan trọng cùng EVN cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh năng lượng, dự phòng công suất, đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trao đổi với P.V, ông Trần Thái Bình-Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy-cho biết: Với sự chỉ đạo quyết liệt của EVN, Công ty đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành, chuyển từ phương thức làm việc truyền thống sang môi trường số, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Những năm tiếp theo, Công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất theo kế hoạch, lộ trình đã được xây dựng phù hợp với chủ trương của EVN.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null