Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-3, TNO cho biết, nhằm diễn tập triển khai lực lượng trong trường hợp Triều Tiên có các động thái khiêu khích trước cuộc bầu cử Quốc hội ở Hàn Quốc vào tháng tới, Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh các đảo tiền tiêu phía Tây.

Theo đó, cuộc tập trận diễn ra xung quanh các đảo Baengnyeong và Yeonpyeong gần ranh giới với Triều Tiên trên Hoàng Hải. Bộ Tư lệnh Phòng thủ quần đảo khu vực Tây Bắc Hàn Quốc cho hay, cuộc diễn tập có sự tham gia của lực lượng cơ động nhanh thuộc Thủy quân lục chiến, tàu đổ bộ LST-II, trực thăng Marineon (MUH-1) và xe bọc thép tấn công lội nước (KAAV). Ngoài ra, còn có các máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache của quân đội Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 14-3, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã kết thúc cuộc tập trận “Lá chắn tự do” thường niên với chủ đích tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận quân sự xung quanh các đảo tiền tiêu. Ảnh: YONHAP

Quân đội Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận quân sự xung quanh các đảo tiền tiêu. Ảnh: YONHAP

Về phía Triều Tiên, ngay sau khi cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc kết thúc thì các lực lượng vũ trang Triều Tiên cũng đã tiến hành diễn tập quân sự, vietnamnet.vn đưa tin.

Theo đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát cuộc tập trận tác chiến trên không, đồng thời thúc giục binh lính chuẩn bị cho chiến đấu. “Chỉ có huấn luyện thực tế, liên quan trực tiếp đến chiến tranh mới có thể chuẩn bị cho binh lính trở thành những tay súng chiến đấu thực thụ”-ông Kim cho hay.

Với ý chí sẵn sàng của quân đội Triều Tiên, ông Kim đã bày tỏ sự hài lòng, đồng thời ra lệnh cho quân đội huấn luyện để đối phó với mọi loại địa hình, thời tiết, thời gian và các điều kiện khắc nghiệt nhất.

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

null