Giai đoạn cần tăng tốc của HAGL
HAGL hiện có 24 điểm, hơn đội xếp áp chót bảng xếp hạng (vị trí sẽ thi đấu trận play-off với đội đứng thứ nhì giải hạng nhất cuối mùa giải này) Bình Định 8 điểm. Nếu đội bóng phố núi thắng đội bóng đất võ ở vòng 21 V-League, khoảng cách giữa đôi bên sẽ là 11 điểm, trong khi V-League chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Khi đó, HAGL sẽ yên tâm hơn trong cuộc đua giành quyền trụ hạng.

Tinh thần của HAGL lúc này đã tốt lên, sau chiến thắng quan trọng trước CLB Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất. Các cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi cũng ngày một tự tin hơn. Trung vệ Đinh Quang Kiệt gần như đã định hình được chỗ đứng của mình, anh làm tốt vai trò thay thế vị trí của trung vệ Phạm Lý Đức (chấn thương).
Chưa hết, HAGL trong những vòng đấu tới khả năng rất cao sẽ tiếp tục dành cơ hội cho một trung vệ trẻ khả là Nguyễn Văn Triệu. Với Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Văn Triệu thay phiên nhau đá cặp với trung vệ ngoại Jairo, HAGL hiện có trong tay hàng phòng ngự vừa lợi thế về mặt thể hình, vừa giàu sức trẻ. Cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng phố núi không còn lo về chuyện thiếu hụt nhân sự ở trung tâm hàng phòng ngự nữa.
Tự tin về lực lượng
Hàng thủ được củng cố, các vị trí ở hàng tấn công của HAGL sẽ yên tâm hơn trong việc tìm kiếm bàn thắng cho đội nhà. Tín hiệu lạc quan cho đội bóng phố núi ở chỗ chân sút Washington Brandao đã sắc bén hơn, cầu thủ người Brazil đã ghi được 3 bàn thắng tại V-League, tính từ thời điểm anh trở lại với HAGL sau đợt chuyển nhượng giữa mùa.

Kỳ thực, nếu xét về chất lượng của các cầu thủ, HAGL ở thời điểm hiện tại sở hữu lực lượng không đến nỗi nào so với mặt bằng chung của các đội thuộc nhóm giữa V-League. Đội này vẫn có trong đội hình khá nhiều tuyển thủ quốc gia, cựu tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ U.23 Việt Nam, hoặc cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam, như Châu Ngọc Quang, Trần Trung Kiên, Trần Bảo Toàn, Phạm Lý Đức, Trần Minh Vương, Lê Văn Sơn, Dụng Quang Nho… Các ngoại binh còn lại của HAGL gồm tiền vệ Marciel và trung vệ Jairo cũng không quá yếu.
Sở dĩ từ đầu mùa đến giờ HAGL thi đấu thất thường vì họ thi đấu quá cầu toàn, phần lớn các trận đấu đội bóng phố núi chỉ chực chờ đối thủ tấn công để phản công, chứ họ ít chủ động tấn công đối phương. Lối chơi này của HAGL dưới thời Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành bị nhiều đội ở V-League bắt bài, nên HAGL khó đá, chứ chưa hẳn HAGL quá yếu về mặt thực lực, quá non kinh nghiệm.
Trước mắt HAGL sẽ là đội Bình Định và HLV Bùi Đoàn Quang Huy rất hiểu HAGL. Thế nên, muốn đánh bại đối thủ để tiến vào khu vực an toàn trong cuộc đua giành quyền trụ hạng, HAGL cần có sự đột phá trong lối chơi, nhằm tránh để đối thủ bắt bài và để giúp chính mình trở nên mạnh mẽ hơn!
Theo Thiếu Bá (TNO)