Phát biểu khi là trưởng đoàn đội tuyển U.19 Việt Nam hồi năm 2014, bầu Đức từng thể hiện quan điểm, ai đá xấu hoặc đôi co với trọng tài, ông sẽ đuổi luôn. Khi đó, đội U.19 Việt Nam có đến 13 cầu thủ đến từ CLB HAGL.
Quan điểm này của bầu Đức được HAGL thực hiện xuyên suốt, từ đó biến đội này trở thành đội chơi đẹp nhất V-League, hành xử lịch lãm nhất V-League. Ấy vậy mà hiện nay mọi chuyện thay đổi chóng mặt, quan chức CLB HAGL lao vào phòng trọng tài phản ứng thái quá.
Ở trận đấu giữa HAGL và Hà Tĩnh vòng 19 V-League, thật ra ngoài tình huống bàn thắng không được công nhận của Trần Minh Vương bên phía HAGL ở giữa hiệp 1, trận đấu này không quá căng thẳng.

Đội Hà Tĩnh chơi chặt chẽ nhưng không thô bạo. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công chơi rất fair-play, ngay cả khi dẫn trước cũng không có ý đồ câu giờ lộ liễu. Bản thân HLV Nguyễn Thành Công cùng các thành viên trong Ban huấn luyện đội Hà Tĩnh cũng có thái độ rất chừng mực. Họ không lớn tiếng, không khiêu khích đối thủ hay trọng tài. Có nghĩa là đội Hà Tĩnh không phải nguồn cơn hay là "mồi lửa" để HAGL có cớ để phản ứng.
Chính vì thế, thật ngạc nhiên khi các quan chức của CLB HAGL phản ứng quá mạnh sau khi trận đấu kết thúc, đặc biệt là họ phản ứng về 1 pha bóng mà họ chưa chắc nắm phần lý. Đấy là pha bóng mà trọng tài đã xem xét rất kỹ công nghệ VAR. Quyết định sau cùng của tổ trọng tài là quyết định đã được cân nhắc kỹ, được xem xét từ nhiều góc độ.
Ảnh hưởng đến hình ảnh của HAGL
Đấy là lý do mà phản ứng này của CLB HAGL bị chính các cổ động viên (CĐV) của đội nhà cảm thấy bất bình. Các CĐV này cho rằng những phản ứng vô lý như vừa diễn ra tối 18.4 làm ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB HAGL, không hề giống với những gì mà người ta quen thuộc về sự thân thiện của đội bóng phố núi trong những năm trước đây.

Nó càng khác xa với thời kỳ HAGL được dẫn dắt bởi HLV Kiatisak. Ngày đó, dù đội bóng phố núi thắng hay thua, HAGL vẫn luôn được yêu thích. Ngày đó, HLV Kiatisak không có hành động xông thẳng vào phòng trọng tài để lớn tiếng.
HAGL sau thời HLV Kiatisak khác rồi. Thành tích thì vẫn không được cải thiện, nếu không muốn nói là càng lúc càng kém so với ngày xưa, trong khi tinh thần fair-play càng lúc đi xuống. Từ chỗ là đội chơi đẹp nhất V-League nhiều năm trước, HAGL lúc này là đội nhận nhiều thẻ phạt hàng đầu mùa giải (52 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ), là 1 trong những đội tranh cãi nhiều nhất, 1 trong những đội tạo ra nhiều tranh cãi nhất trong lối chơi và các phát biểu.
Theo Thiếu Bá (TNO)