Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều công trình lắp đặt hệ thống đèn đường đã được tổ chức Ðoàn các cấp phối hợp thực hiện thời gian qua ở 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại ánh sáng cho vùng phên giậu, hoạt động này còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hành trình bảo vệ biên cương.

Khi mặt trời xuống núi, tuyến đường chính của làng Cúc (xã Ia O) lại rực sáng dưới những trụ đèn năng lượng mặt trời mới được lắp đặt. Công trình “Thắp sáng đường biên” do Tỉnh đoàn phối hợp Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thực hiện, bàn giao cho địa phương vào ngày 22-11-2025.

cong-trinh-xa-hoi.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Ia O lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho công trình “Thắp sáng đường biên” ở làng Cúc. Ảnh: ĐVCC

Công trình có chiều dài hơn 500 m với 25 bóng đèn năng lượng mặt trời. Mỗi trụ đèn đều gắn lá cờ đỏ sao vàng cùng biển hiệu “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, như lời khẳng định chủ quyền thiêng liêng và tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ và người dân vùng biên.

Anh Ksor Cường-Bí thư Đoàn xã Ia O-cho hay: “Đoàn xã đã huy động ĐVTN đóng góp ngày công để lắp đặt hệ thống đèn đường. Sau khi bàn giao cho làng Cúc, ĐVTN sẽ thường xuyên kiểm tra, trồng thêm cây xanh để tuyến đường thêm xanh-sạch-đẹp”.

bien-gioi.jpg
Công trình “Thắp sáng đường biên” tại làng Cúc (xã Ia O). Ảnh: M.N

Ban Nhân dân làng Cúc cũng đã họp dân, kêu gọi mọi người góp sức gìn giữ, bảo vệ từng trụ đèn; đồng thời vận động bà con trồng thêm hoa, cây xanh dọc 2 bên tuyến đường.

Ông Puih Lư-Bí thư Chi bộ kiêm trưởng làng Cúc-chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi trời tối, bà con rất ngại ra đường vì không nhìn rõ lối đi. Nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, tuyến đường đầu tiên của làng đã được thắp sáng vào ban đêm, bà con ai cũng phấn khởi”.

Tương tự, người dân làng Klăh (xã Ia Mơ) vui mừng khi công trình “Thắp sáng đường biên” do Đoàn xã Ia Mơ phối hợp Đoàn Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh triển khai từ tháng 8-2025 được đưa vào sử dụng.

Tuyến đường đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống người dân; đảm bảo ANTT tại khu vực biên giới.

Ông Siu Thọ-Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Klăh-cho hay: “Làng có 203 hộ, trong đó có 26 hộ nghèo, 37 hộ cận nghèo. Bà con cũng mong có điện chiếu sáng ở các tuyến đường vào ban đêm, song việc đóng góp cũng khó khăn.

Nhiều năm qua, làng Klăh đã nhận được sự quan tâm đầu tư từ nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó, “Thắp sáng đường biên” được xem là công trình có ý nghĩa đặc biệt”.

Theo chị R’Ô H’Neo-Bí thư Đoàn xã Ia Mơ, trong năm 2025, ngoài làng Klăh, Đoàn xã cũng đã phối hợp với các đơn vị thực hiện một công trình “Thắp sáng đường biên” ở làng Khôn.

“Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn và các đơn vị đồng hành; mong sẽ có thêm nhiều công trình ý nghĩa được thực hiện ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống người dân và khơi dậy tinh thần chung tay bảo vệ biên cương Tổ quốc”-chị cho hay.

thanh-nien.jpg
Công trình “Thắp sáng đường biên” phát huy hiệu quả vào ban đêm tại làng Beng (xã Ia Chia). Ảnh: M.N

Tại làng Beng (xã Ia Chia), công trình “Thắp sáng đường biên” có chiều dài
750 m với 25 trụ điện năng lượng mặt trời được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Tỉnh đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín phối hợp thực hiện đã đem đến niềm vui lớn cho bà con.

Chị Puih Xếp (người dân làng Beng) vui vẻ cho biết: “Nhà mình nằm trên tuyến đường có công trình “Thắp sáng đường biên”. Từ khi có đèn chiếu sáng vào tháng 6-2025, bà con đi trên đường vào buổi tối được an toàn hơn nhiều”.

Theo anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, trong năm 2025, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn đã phối hợp thực hiện 8 công trình “Thắp sáng đường biên”, “Thắp sáng vùng biên” ở 7 xã biên giới.

Đây là những công trình mang ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

“Công trình được xây dựng tại những địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, góp phần nâng cao đời sống, củng cố niềm tin và sự gắn kết trong nhân dân. Với thế hệ trẻ, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ chủ quyền quốc gia và bảo vệ Tổ quốc”-anh Thanh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại Ngày hội “Học sinh 3 tốt”

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại ngày hội “Học sinh 3 tốt”

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn.

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến”, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

null