Giúp dân qua cơn khốn khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nếu thời tiết mưa thuận gió hòa thì vào thời điểm này trên những cánh đồng sẽ rộn rã tiếng cười của người nông dân hòa cùng tiếng máy gặt lúa vụ Đông Xuân. Thế nhưng, mùa gặt này ở Chư Pưh đã mất đi sự nhộn nhịp vì cơn đại hạn đã khiến toàn bộ diện tích lúa Đông Xuân 2015-2016 trên địa bàn mất mùa.

Vụ Đông Xuân 2015-2016, toàn huyện Chư Pưh gieo trồng được hơn 1.412 ha cây trồng, trong đó hơn 510 ha lúa nước. Tuy nhiên, cơn đại hạn đã làm cho 447 ha lúa nước (hơn 87,6%) bị mất trắng hoặc giảm năng suất.

 

Người dân huyện Chư Pưh thu hoạch vớt vát diện tích lúa Đông Xuân bị ảnh hưởng bởi nắng hạn. Ảnh: L.N
Người dân huyện Chư Pưh thu hoạch vớt vát diện tích lúa Đông Xuân bị ảnh hưởng bởi nắng hạn. Ảnh: L.N

Đa phần những hộ sản xuất lúa nước trên địa bàn huyện Chư Pưh là đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập thấp. Họ sản xuất lúa chủ yếu đáp ứng nhu cầu lương thực của gia đình nên trong thời gian tới việc thiếu ăn xảy ra là điều khó tránh khỏi. Cùng với đó là những khoản nợ các đại lý cung cấp vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, nợ vay ngân hàng làm cho cuộc sống người dân càng khó khăn gấp bội. Khó khăn lớn nhất là kinh phí và nguồn giống để người dân tái đầu tư trong vụ mùa sắp tới.
 

Số liệu thống kê của huyện Chư Pưh: tính đến thời điểm này hạn hán đã làm hơn 1.043 ha cây trồng bị thiệt hại. Trong đó, 447 ha lúa nước bị mất trắng, giảm năng suất; hơn 268 ha hồ tiêu bị hạn (259 ha thiệt hại trên 70% và gần 10 ha giảm năng suất) và hơn 162 ha cà phê mất trắng và giảm năng suất. Ước tính thiệt hại hơn 152,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hạn hán còn làm cho 1.953 hộ, 34 trường học, 1 trạm y tế bị thiếu nước sinh hoạt, nguồn thức ăn, nước uống cho gia súc gặp khó khăn.

Ông Rmah Thanh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rong cho biết: Ia Rong là xã vùng III và là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Chư Pưh, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 54%. Nắng hạn làm toàn bộ diện tích lúa Đông Xuân của người dân bị mất trắng khiến đời sống vốn khó khăn càng khó khăn thêm. Hiện nay, từ nguồn ngân sách dự phòng của xã và từ các nguồn hỗ trợ khác, xã đã cấp hơn 3,5 tấn gạo cứu đói cho người dân. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đề xuất huyện hỗ trợ gạo giúp người dân ổn định cuộc sống, tập trung sản xuất vụ mùa sắp tới.

Chị H’Mẽo-làng Plei Đung, xã Ia Hrú buồn rầu cho biết: Vụ Đông Xuân 2015-2016 gia đình chị trồng khoảng 3 sào lúa nước. Những năm trước thời tiết thuận lợi, 3 sào thu hoạch được 35 bao lúa (khoảng 2,5 tấn). Tuy nhiên, năm nay chỉ thu được 13 bao lúa (khoảng 1 tấn) nhưng lúa bị lép rất nhiều do nắng hạn. Giờ gia đình chị cố gắng bỏ công thu hoạch vớt vát được chút ít.

Ông Nguyễn Long Khánh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh cho biết: Ngay từ đầu vụ, cơ quan chuyên môn nhận định thời tiết năm nay hạn hán có thể xảy ra nhưng không ngờ hạn hán quá gay gắt như vậy làm toàn bộ diện tích lúa nước trên địa bàn bị thiệt hại. Hiện chúng tôi đã lập danh sách hộ bị thiệt hại để đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí và giống cho người dân chuẩn bị sản xuất vụ mùa sắp tới. Đồng thời, huyện sẽ tập trung tất cả các nguồn để hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống và sản xuất. Trong thời gian tới, huyện cũng sẽ làm việc với các đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tạo điều kiện cho người dân thiếu nợ để đầu tư sản xuất…

Gia Hưng

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null