Giết cha mẹ ruột, lãnh án tử hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HĐXX nhận định, các tình tiết giảm nhẹ không đủ để HĐXX khoan hồng đối với hành vi phạm tội của bị cáo. Sau khi HĐXX tuyên án, anh và chị của bị cáo khóc lớn, nhìn theo bị cáo bị dẫn giải rời phòng xử.

Chiều 4-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Phạm Phi Hổ (34 tuổi) án tử hình về tội “Giết người”. Võ Phạm Phi Hổ là người gây ra cái chết cho cha và mẹ ruột mình.

Cụ thể, theo cáo trạng, Hổ sống cùng cha mẹ tại quận 6. Khuya 1-8-2021, Hổ thấy mẹ ngủ trên nệm gần cửa ra vào liền lấy dao đâm liên tiếp. Cha của Hổ vào can ngăn, khống chế con, cũng bị đâm hàng chục nhát, tử vong tại chỗ.

Mẹ của Hổ gượng dậy mở cửa bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, bị Hổ đuổi theo đâm thêm nhiều nhát, sau đó quay lại truy sát chị ruột nhưng không thành. Lực lượng chức năng và người dân sau đó khống chế, bắt giữ Hổ.

Kết quả xét nghiệm xác định Hổ dương tính với ma túy. Quá trình điều tra, Công an TPHCM giám định tâm thần đối với Hổ, xác định trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hổ bị loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa ngày 29-5, Hổ khai sử dụng ma túy từ lâu. Thời điểm xảy ra vụ án là lúc dịch Covid-19 bùng phát, toàn thành phố bị giãn cách, không thể mua được ma túy nên bị cáo hay đau đầu, khó chịu trong người. Mẹ đã mua thuốc cho bị cáo uống nhưng uống xong thì bị ảo giác. Trong đầu bị cáo luôn có tiếng nói “thuốc mẹ cho uống là thuốc độc và thôi thúc giết mẹ nên đã ra tay”.

Tại phiên tòa hôm nay, người đại diện cho bị hại, anh trai của bị cáo khóc nghẹn, không thể trả lời. Chị của Hổ nhiều lần khóc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho em trai vì cha mẹ đã mất, nhà chỉ còn ba anh em.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hổ xin HĐXX cho 1 cơ hội trở về thắp nhang xin lỗi cha mẹ

Nói lời sau cùng, bị cáo Hổ xin HĐXX cho 1 cơ hội trở về thắp nhang xin lỗi cha mẹ

Luận tội, đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo phạm tội vì loạn thần do sử dụng ma tuý lâu dài, thuộc trường hợp quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự năm 2015 (người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự).

Sau khi nghị án, HĐXX đánh giá, bị cáo là người bị loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy, có uống thuốc nhưng không thuyên giảm. Hành vi của bị cáo thuộc trường hợp giết 2 người, là cha mẹ của mình. Bị cáo có hành vi quyết liệt, thực hiện hành vi tội phạm đến cùng, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo là người bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, các tình tiết giảm nhẹ không đủ để HĐXX khoan hồng đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

null