Giải Bóng chuyền truyền thống thanh niên TP. Pleiku 2022: Ươm mầm tài năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau nhiều năm tổ chức, Giải Bóng chuyền truyền thống thanh niên TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã trở thành “điểm hẹn” cho những người đam mê môn thể thao này. Giải đấu góp phần ươm mầm cho nhiều tài năng bóng chuyền của Phố núi khi nhiều cầu thủ trẻ được phát hiện và bồi dưỡng. 
Đây là lần thứ 28 Giải Bóng chuyền truyền thống thanh niên TP. Pleiku được tổ chức. Qua gần 30 năm, giải đấu do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Pleiku phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức đã góp phần gầy dựng phong trào bóng chuyền tại địa phương.
Giải đấu năm nay có gần 220 cầu thủ đến từ 18 đội bóng tham gia. Ban tổ chức chia làm 2 khối xã, phường và khối cơ quan, trường học. 10 đội khối xã, phường gồm: phường Phù Đổng, Hoa Lư, Hội Thương, Yên Thế, Thống Nhất và các xã Chư Á, An Phú, Biển Hồ, Trà Đa, Tân Sơn; 8 đội bóng thuộc khối cơ quan, trường học gồm: Công an TP. Pleiku, các trường THPT: Nguyễn Chí Thanh, chuyên Hùng Vương, Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Lê Lợi, Pleiku.
Các cầu thủ ở lứa tuổi học sinh đã thể hiện kỹ năng chơi bóng rất cơ bản. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Các cầu thủ ở lứa tuổi học sinh đã thể hiện kỹ năng chơi bóng rất cơ bản. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Theo ông Nguyễn Như Thành-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku: Giải đấu năm nay quy tụ số đội bóng tham dự đông đảo hơn thay vì 16 đội như giải lần thứ 27. Giải năm nay có sự góp mặt của các địa phương có phong trào tập luyện bóng chuyền nở rộ như xã An Phú, Biển Hồ, Trà Đa. Không những vậy, giải đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, nhất là ở khối cơ quan, trường học.
“Vừa rồi, ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, trong đó có môn bóng chuyền nam cho lứa tuổi học sinh THPT. Từ đó, các trường đã thành lập câu lạc bộ và được tập luyện, thi đấu cọ xát nên trình độ chuyên môn được nâng cao. Một số trường có sự đầu tư bài bản như: THPT Pleiku, THPT Hoàng Hoa Thám và đã thu được kết quả xứng đáng ở giải năm nay”-ông Thành nhận định. 
Nếu như ở giải lần thứ 27, các cầu thủ Công an TP. Pleiku lên ngôi vô địch thì năm nay họ đều thất bại trước THPT Hoàng Hoa Thám tại vòng bảng và THPT Pleiku tại bán kết. Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai từng giành ngôi Á quân nhưng năm nay cũng đã thất bại trước THPT Hoàng Hoa Thám ở bán kết với tỷ số 0-2. 
Đội bóng chuyền THPT Pleiku lên ngôi vô địch khối cơ quan, trường học. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Đội bóng chuyền THPT Pleiku lên ngôi vô địch khối cơ quan, trường học. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Ông Dương Đình An-huấn luyện viên đội bóng Trường THPT Hoàng Hoa Thám-chia sẻ: “Nhiều năm qua, nhà trường luôn nằm trong top đầu ở khối THPT bởi cứ vào đầu năm học, chúng tôi tổ chức giải bóng chuyền truyền thống của trường. Qua giải đấu, chúng tôi tuyển chọn các em có năng khiếu vào câu lạc bộ duy trì tập luyện thường xuyên cũng như thi đấu cọ xát với các đội bóng khác”. 
Trận chung kết khối cơ quan, trường học giữa 2 đội bóng THPT Pleiku và THPT Hoàng Hoa Thám khiến cho khán giả nhiều phen trầm trồ thán phục. Các em là học sinh lứa tuổi 15-17 nhưng đã sở hữu kỹ thuật bóng chuyền cơ bản và đặc biệt có những pha tấn công uy lực. Đây là cuộc tái ngộ giữa 2 đội đã lọt vào trận tranh huy chương vàng của Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục năm 2022. Lần đó, THPT Pleiku đã vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 và ở lần gặp lại này, họ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi đánh bại THPT Hoàng Hoa Thám 2-0 sau 2 sét đều với  tỷ số 25-22.
Trong khi đó, ở khối xã, phường, đương kim vô địch phường Yên Thế vẫn chứng tỏ được vị trí lá cờ đầu của phong trào bóng chuyền tại TP. Pleiku. Các cầu thủ phường Phù Đổng cũng đã có một trận chung kết đáng nhớ khi bám đuổi tỷ số quyết liệt nhưng lại thiếu chính xác ở những thời điểm quyết định. Kết quả, đội bóng phường Yên Thế đã giành chức vô địch sau khi vượt qua đối thủ 2-0 với tỷ số các sét là 25-22 và 28-26.
LÊ VĂN NGỌC
 
 

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).