Giá trị xuất khẩu lâm sản đạt trên 9 tỷ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 2018, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 9,308 tỷ USD, tăng 15,9% so với năm 2017 và chiếm hơn 23% giá trị xuất khẩu của các ngành hàng thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đó là một trong những kết quả nổi bật của ngành Lâm nghiệp được cho biết tại Hội nghị Tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) diễn ra sáng 24/12, tại Hà Nội.
 
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: HV)
Trong năm 2018, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trong năm, cả nước đã phát hiện 12.945 vụ, giảm 3.577 vụ (tương ứng giảm 22%) so với năm 2017. Diện tích rừng bị thiệt hại là 936 ha, giảm 515 ha (tương ứng giảm 35%). Các hành vi, vụ việc vi phạm đã giảm cả về số lượng và quy mô.
Trên lĩnh vực phát triển rừng, cả nước đã trồng được 231.523 ha rừng, vượt kế hoạch năm đề ra. Riêng trồng rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 15.070 ha, rừng sản xuất 216.453 ha.
Sản lượng khai thác gỗ năm 2018 đạt 27,5 triệu m3, trong đó từ rừng trồng tập trung 18,5 triệu m3, tăng 3% so với 2017. Cây trồng phân tán và cây cao su tái canh khoảng 9 triệu m3, đáp ứng được khoảng 80% nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ.
Một trong những kết quả tiêu biểu của ngành lâm nghiệp trong năm 2018 là giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 9,308 tỷ USD, tăng 15,9% so với năm 2017 và chiếm hơn 23% giá trị xuất khẩu của các ngành hàng thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đặc biệt, giá trị xuất siêu lâm sản cả năm đạt 6,99 tỷ USD, chiếm 85% giá trị xuất siêu của toàn ngành.
Năm 2018 cũng ghi nhận kết quả nổi bật của ngành trên lĩnh vực hợp tác quốc tế khi Việt Nam và EU đã ký chính thức Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) vào ngày 19/10/2018 tại Bỉ, mở ra nhiều cơ hội cho nước ta trong xuất khẩu gỗ có nguồn gốc hợp pháp.
Tuy nhiên, theo Tổng cục Lâm nghiệp, trong năm 2018, việc đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại một số địa phương còn chưa được quan tâm bố trí đủ vốn; nhiều địa phương chưa tích cực chỉ đạo trồng rừng thâm canh và chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ lớn và trồng rừng có chứng chỉ. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn vẫn còn những điểm nóng về phá rừng gây dư luận trong xã hội.
Năm 2019, ngành lâm nghiệp đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,85%; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt từ 5,5% đến 6%. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt từ 10,5 tỷ USD.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những kết quả ngành lâm nghiệp đạt được trong năm 2018, đặc biệt, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,65%; tốc độ tăng giá trị của ngành cao nhất trong khu vực nông nghiệp, đạt 6,12%. Cùng với đó là việc ký Hiệp định VPA/FLEG, được đánh giá là bước ngoặt, tạo tiền đề cho ngành gỗ phát triển.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, vi phạm phá rừng vẫn là điểm nhức nhối, do đó phải kiên quyết đấu tranh. Lực lượng chuyên ngành cần rà soát lại, phối hợp với các bên liên quan, cố gắng cùng hệ thống thực hiện bảo vệ rừng. Đồng thời, cần có cơ chế chính sách cho công tác quản lý, đặc biệt là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, cần khai thác tiềm năng từ rừng, trong đó, hoàn thiện cơ chế, thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp trở thành một thế mạnh của Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị cần triển khai đầy đủ, đồng bộ Luật Lâm nghiệp; triển khai quyết liệt, tích cực các nội dung của Hiệp định VPA/FLEGT, đồng thời xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện.
BT (Đảng Cộng Sản VN)

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null