Gia Lai:Vốn tín dụng ưu tiên lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng thông qua việc tập trung đầu tư vốn có trọng tâm, trọng điểm cho các ngành, lĩnh vực kinh tế ưu tiên.
Tính đến cuối năm 2018, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn đạt 36.465 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2017; tổng dư nợ cho vay đạt 86.370 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2017. “So với các năm trước thì tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm và thấp hơn. Tuy nhiên, điều này cho thấy, các ngân hàng đã chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung đầu tư cho các nhóm ngành, lĩnh vực kinh tế ưu tiên của tỉnh nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Một khi kinh tế địa phương có bước tăng trưởng thì đương nhiên hoạt động ngân hàng cũng được hưởng lợi”-ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh cho biết.
 Nông nghiệp-nông thôn vẫn là thị trường hút vốn mạnh nhất, được các ngân hàng ưu tiên nguồn lực đầu tư. Ảnh: Đức Thụy
Nông nghiệp-nông thôn vẫn là thị trường hút vốn mạnh nhất, được các ngân hàng ưu tiên nguồn lực đầu tư. Ảnh: Đức Thụy
Tăng trưởng tín dụng đi vào chiều sâu, thực chất hơn được thể hiện rõ nét khi các ngân hàng nỗ lực trong công tác huy động vốn, tích cực triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn, đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cung ứng vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với tỷ trọng dư nợ chiếm 49,4% tổng dư nợ; cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 1.843 tỷ đồng/2.451 khách hàng; cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp đạt 8.897 tỷ đồng/258 doanh nghiệp; cho vay chương trình bình ổn thị trường đạt 1.195 tỷ đồng/37 khách hàng; cho vay 5 nhóm ngành, lĩnh vực kinh tế ưu tiên đạt 4.416 tỷ đồng/4.350 khách hàng… Bên cạnh đó, các ngân hàng đã tập trung nghiên cứu đa dạng hóa các phương thức cho vay, áp dụng các thời hạn cho vay phù hợp để tạo điều kiện cho người dân vay vốn và trả nợ; thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do cây hồ tiêu chết, giúp tái đầu tư sản xuất và ổn định cuộc sống.
​Mở rộng mạng lưới hoạt động gắn liền với mở rộng đầu tư tín dụng, đặc biệt là ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa cũng là điểm nhấn đáng chú ý của ngành Ngân hàng trong năm qua. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng của ngành, cũng đồng thời đáp ứng nhu cầu, yêu cầu phát triển tất yếu của các ngân hàng lẫn khách hàng. Theo đó, mạng lưới ngân hàng tiếp tục được củng cố và mở rộng với sự kiện khai trương 4 chi nhánh và ra mắt 12 phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại, nâng tổng số điểm giao dịch trên địa bàn tỉnh lên 134 điểm (TP. Pleiku có 56 điểm; các huyện, thị xã 78 điểm).
Trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh về thị phần lẫn sức ảnh hưởng, để khẳng định được vị thế, các ngân hàng không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động; lựa chọn phân khúc thị trường đầu tư phù hợp với định hướng kinh doanh để mở rộng tín dụng. “Tín dụng phải rót vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực chất. Đây chính là nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững”-ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-khẳng định. Cũng theo ông Thu, trong năm 2018, Agribank Đông Gia Lai tích cực mở rộng tín dụng cho địa bàn nông thôn, hướng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đa canh, nông nghiệp sạch nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, Chi nhánh cũng chú trọng đầu tư cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp… Nhờ đó, đến cuối năm 2018, tổng dư nợ của Chi nhánh đạt 10.264 tỷ đồng, huy động vốn đạt 5.067 tỷ đồng, quy mô tăng trưởng hơn 20%/năm. 
Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.