![]() |
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT trao chứng nhận cho 3 chủ thể có sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh. Ảnh: Nguyễn Diệp |
![Giá sầu riêng tăng cao: Nông dân cẩn trọng chờ chốt hợp đồng](https://image.baogialai.com.vn/w130/Uploaded/2024/obfuotf/2024_06_20/1718871175181-6041.jpeg)
![]() |
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT trao chứng nhận cho 3 chủ thể có sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh. Ảnh: Nguyễn Diệp |
(GLO)- Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh Gia Lai đang tập trung đầu tư để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN) trong thời gian tới.
Chiều 14-6, Hội Nông dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, giai đoạn 2022-2024.
(GLO)- Để giúp người dân từng bước thay thế các giống lúa đã bị thoái hóa, từ năm 2022 đến nay, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã dành hơn 5 tỷ đồng triển khai cánh đồng lúa một giống chất lượng cao với diện tích 1.400 ha/4.532 hộ tham gia.
(GLO)- Hiện nay, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang vào mùa mưa, nông dân tập trung trồng các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như hồ tiêu, sầu riêng.
(GLO)- Nhận thấy việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chế biến nông sản đang mang lại hiệu quả cao, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã triển khai mô hình “Sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả bơ tại tỉnh Gia Lai”.
(GLO)- Nhờ cần cù và mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, ông Rơ Châm Nhel-lão nông người Jrai ở làng Tnao (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thu về tiền tỷ mỗi năm.
(GLO)- Do nắng nóng kéo dài trong thời gian qua, hiện tại lượng mưa chưa nhiều nên mực nước sông suối và một số công trình thủy lợi giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất vụ mùa 2024.
(GLO)- Nhiều nông dân ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP để xuất khẩu chính ngạch ra thị trường thế giới. Hướng đi đúng đắn này đang mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.
(GLO)- Với sự nhạy bén trong chuyển đổi cây trồng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ông Nguyễn Văn Huy (xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) thu nhập hơn nửa tỷ đồng mỗi năm nhờ mô hình đa canh.