Các cá thể được tái thả lần này gồm 5 loài, trong đó có 1 cá thể rùa núi vàng, 2 cá thể rùa sa nhân, 6 cá thể kỳ đà hoa, 1 cá thể tê tê Java và 10 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung.
Trong số này, kỳ đà hoa, rùa núi vàng và rùa sa nhân thuộc nhóm IIB; tê tê Java và rùa hộp trán vàng miền Trung là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB.
Nguồn gốc các cá thể động vật khá đa dạng. Một số cá thể (trong đó có 3 cá thể kỳ đà hoa) được Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) mua lại từ người dân, sau đó tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng để cứu hộ, chăm sóc và tái thả theo đúng quy định pháp luật.
Cá thể tê tê Java và rùa hộp trán vàng miền Trung là tang vật trong các vụ án mua bán, vận chuyển trái phép động vật rừng quý hiếm, được lực lượng chức năng thu giữ và chuyển giao cho Trung tâm tiếp nhận.
Việc tái thả được thực hiện tại Tiểu khu 433 thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - khu vực có hệ sinh thái rừng tự nhiên đặc trưng, nguồn thức ăn dồi dào, đáp ứng điều kiện sinh tồn và phát triển lâu dài của động vật hoang dã.
Hoạt động này được Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh triển khai thường xuyên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ nguồn gen quý hiếm của các loài động vật rừng.