Gia Lai tập trung giải tỏa hành khách sau Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, người lao động và học sinh, sinh viên Gia Lai theo học tại các trường ở TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế... bắt đầu hành trình quay trở lại nơi làm việc, học tập. Từ tối mùng 4 Tết, các xe đi TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã đông khách. Nhà xe cũng thực hiện quay đầu nhằm giải tỏa hành khách kịp thời.
Có mặt tại Bến xe Đức Long Gia Lai vào chiều mùng 5 Tết, theo ghi nhận của chúng tôi, từ 17 giờ 30 phút, khu vực xe đi TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế và một số tỉnh phía Nam đã sẵn sàng đón khách lên xe. Đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trong trang phục chỉnh tề; trên xe, chăn mền, nước uống cho khách đã được xếp ngay ngắn. Ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải-cho hay: “Ngày Tết, xe quay đầu về bến phải thực hiện dọn dẹp vệ sinh mau chóng để đón khách. Khách đông nên chúng tôi nhắc nhở xuống bến làm thủ tục lên xe sớm hơn để tránh bị động. Áp lực là vậy nhưng chúng tôi yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm túc thực hiện quy định về số giờ làm việc, tuân thủ các quy định của Luật Giao thông Đường bộ để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình”.
 Hành khách đi TP. Hồ Chí Minh tập trung tại Bến xe Đức Long Gia Lai chiều mùng 6 Tết. Ảnh: L.H
Hành khách đi TP. Hồ Chí Minh tập trung tại Bến xe Đức Long Gia Lai chiều mùng 6 Tết. Ảnh: L.H

Qua công tác kiểm tra hoạt động của phương tiện về tốc độ vận hành và thời gian lái xe liên tục thông qua thiết bị giám sát hành trình, trong đợt cao điểm vận tải Tết Nguyên đán 2020, Sở Giao thông-Vận tải đã ra quyết định thu hồi phù hiệu 1 tháng đối với 19 phương tiện vi phạm thời gian lái xe liên tục.

Theo phương án phụ thu chiều xe rỗng được UBND tỉnh phê duyệt, vào thời điểm sau Tết Nguyên đán, đối với tuyến Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh, mức phụ thu tối đa không quá 60% từ mùng 4 đến hết mùng 10 tháng Giêng và không quá 40% trong ngày 11-12 tháng Giêng. Đối với tuyến các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) về Gia Lai sẽ thực hiện phụ thu tối đa 60% từ mùng 6 đến hết ngày 14 tháng Giêng. Tuyến Gia Lai đi Đà Nẵng phụ thu tối đa 40% từ mùng 3 đến hết mùng 9 tháng Giêng. Tuyến Gia Lai đi Khánh Hòa phụ thu tối đa 30% từ mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng. Tuyến Gia Lai đi Thừa Thiên-Huế phụ thu tối đa 40% từ mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng. Với biểu giá này, hành khách đi trên các tuyến có thể theo dõi, đối chiếu; nếu nhà xe thực hiện phụ thu vượt mức, hành khách có thể liên hệ phản ánh theo số điện thoại đường dây nóng của Sở Giao thông-Vận tải để thông báo, yêu cầu xử lý. 
Đến Bến xe Đức Long Gia Lai vào tối mùng 5 Tết để đi vào TP. Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Hữu Bình (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) hài lòng cho biết: “Tôi đặt vé xe từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai và ngược lại đều trong ngày cao điểm nghỉ Tết nhưng giá vé hai chiều cùng là 400 ngàn đồng. Nhà xe phục vụ chu đáo, không nhồi nhét thêm khách”. Còn chị Nguyễn Trần Ngọc Linh-sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thì cho hay: “Nhiều năm đi lại tuyến TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai, tôi thấy rất hài lòng với cung cách phục vụ và chất lượng dịch vụ của các nhà xe. Tôi luôn chủ động đặt vé sớm, lựa chọn nhà xe uy tín để đảm bảo cho việc đi lại an toàn, thuận tiện”.
Về phía các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, nhiều đơn vị đã công khai niêm yết giá cước trong dịp Tết Nguyên đán 2020 để khách đi xe nắm bắt. Ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai-cho biết: “Ngay khi có phương án mức phụ thu chiều xe rỗng, chúng tôi đã niêm yết công khai giá cước vận tải Tết theo đúng định mức phụ thu được UBND tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải cho phép trên tất cả các xe và trên trang Facebook của Công ty. Điều này giúp hành khách tiện theo dõi, nắm bắt cũng như thể hiện thiện chí của nhà xe trong việc thực hiện nghiêm các quy định về giá cước vận tải”.
Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ trưa 22 đến trưa 29-1, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tổng cộng 1.377 chuyến xe, vận chuyển 25.282 lượt hành khách đi các tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 34 chuyến, tăng 812 hành khách so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, các đơn vị vận tải đã tăng cường 54 chuyến xe, giải tỏa được 1.674 hành khách. Ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải-thông tin: “Sở Giao thông-Vận tải yêu cầu tất cả các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh phải tăng cường tối đa phương tiện, nhân lực nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau Tết. Đặc biệt, tất cả phương tiện phải được kiểm tra, đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật trước mỗi chuyến đi; điều kiện người lái, nhân viên phục vụ phải đảm bảo, tuân thủ nghiêm các quy định về giá cước, Luật Giao thông Đường bộ để mỗi hành trình vận tải trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2020 được thông suốt, an toàn”.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh tiêu cực trong xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh tiêu cực trong xét duyệt, mua-bán, cho thuê nhà ở xã hội

(GLO)- Thủ tướng chấn chỉnh tiêu cực trong xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội. Đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm những chủ đầu tư, doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật trong việc xét duyệt đối tượng hoặc các tổ chức, cá nhân có hoạt động môi giới trái phép, trục lợi chính sách.

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

(GLO)- Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá thiệt hại về giao thông và hạ tầng kỹ thuật do thiên tai vừa qua, Sở Xây dựng Gia Lai đề xuất tổng kinh phí hơn 1.324 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đầu tư các hạng mục cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp

(GLO)- Cùng với quy hoạch đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình tín dụng chính sách theo quy định tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP của Chính phủ nhằm giúp các đối tượng có thu nhập thấp vay vốn để hiện thực hóa giấc mơ “an cư, lạc nghiệp”.

null