Chuyến xe ngày áp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là miền “đất góp”, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những chuyến xe đưa người dân xa xứ sinh sống, làm việc tại Gia Lai trở về quê hương trở thành hình ảnh quen thuộc ở vùng cao nguyên nắng gió này. Chuyến xe mang theo niềm vui đoàn viên cho những người con xa xứ.
Những chuyến xe đưa người về quê đón Tết
Sáng 28 Tết, 3 chiếc xe loại 40 ghế nằm của nhà xe Trần Tiến đang tất bật đón khách. Hành khách phần lớn đi về các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa trở ra Hà Nội. “Từ ngày 20 tháng Chạp đến nay, nhà xe đã thực hiện quay đầu giải tỏa hành khách"-bà Lê Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trần Tiến cho biết.
Hành khách chuẩn bị lên xe về các tỉnh phía Bắc với lỉnh kỉnh đồ đạc. Ảnh: Lê Hòa
Hành khách chuẩn bị lên xe về các tỉnh phía Bắc với lỉnh kỉnh đồ đạc. Ảnh: Lê Hòa
Trong thời gian cao điểm phục vụ Tết, tài xế phải chịu áp lực làm việc căng thẳng hơn bởi xe quay đầu liên tục. “Chúng tôi phải tập trung cao độ, duy trì chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe, đầu óc tỉnh táo để vận hành an toàn tất cả các chuyến xe. Công ty rất nghiêm khắc trong quản lý nhân viên, đặc biệt trong việc nghiêm cấm tài xế không được chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng rượu bia dọc hành trình khai thác”-anh Trương Đình Bé, lái xe Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trần Tiến cho biết.
Trong lúc chờ xe tới giờ lăn bánh, vợ chồng anh Trần Văn Đoan (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cùng 2 con không giấu nổi sự hồi hộp. Anh chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đưa vợ con về quê Kim Sơn-Ninh Bình ăn Tết cùng ông bà để hun đúc tình cảm gắn bó với quê hương. Thực tế bây giờ đi từ Nam ra Bắc ngày nào cũng có thể đi được nhưng được trở về quê hương ngày Tết luôn là điều tuyệt vời, giàu cảm xúc nhất”.
Ông Nguyễn Bá Minh-Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính-Vận tải (Sở GT-VT) cho biết: Vào dịp cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu hành khách tăng cao, dồn vào những ngày cận Tết, nhà xe liên tục quay đầu giải tỏa lượng hành khách. Do đó, Sở GT-VT luôn nhắc nhở các đơn vị, doanh nghiệp phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu; đồng thời không được nhồi nhét, chèn ép khách.
Nhà xe Trần Tiến làm thủ tục đón hành khách lên xe tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa
Nhà xe Trần Tiến làm thủ tục đón hành khách lên xe tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa
 “Không để người dân không có xe về quê ăn Tết”
8 giờ sáng ngày 29 Tết, xe khách 40 ghế nằm của Công ty cổ phần Thương mại-Dịch vụ Thuận Ý Gia Lai đi Hà Nội-chuyến xe xuất bến cuối cùng năm Kỷ Hợi tại Bến xe Đức Long Gia Lai đi các tỉnh phía Bắc chính thức khởi hành. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông cùng lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã tổ chức lì xì, chúc mừng năm mới đến toàn bộ hành khách, tổ lái và nhân viên phục vụ trên chuyến xe. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông làm việc với lãnh đạo Bến xe Đức Long Gia Lai về công tác điều hành bến bãi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Lê Hòa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông làm việc với lãnh đạo Bến xe Đức Long Gia Lai về công tác điều hành bến bãi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Lê Hòa
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Bến xe Đức Long Gia Lai về công tác vận hành, khai thác tại bến trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ông Đỗ Chiến Đấu-Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai-đơn vị sở hữu Bến xe Đức Long Gia Lai thông tin: Trong những ngày cao điểm phục vụ vận tải hành khách dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bến xe luôn duy trì chế độ trực phục vụ và trực đảm bảo an ninh trật tự tại bến 24/24 giờ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông cũng yêu cầu Sở GT-VT, Bến xe Đức Long Gia Lai phải luôn nêu cao tinh thần chủ động, bảo đảm vận tải thuận lợi-an toàn, đặc biệt, không để bất cứ trường hợp người dân nào không được về quê ăn Tết vì lý do không có phương tiện. Về vấn đề này, ông Đấu thông tin thêm: Bến xe đã có phương án bố trí phương tiện trong tình huống còn hành khách về quê ăn Tết nhưng đã hết xe. Theo đó, nếu có khách lỡ chuyến sẽ được bố trí đưa về ga Diêu Trì (tỉnh Bình Định) để lên tàu về quê ăn Tết.
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.