Gia Lai phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 1-6, Ban Chỉ đạo Công tác trẻ em tỉnh Gia Lai phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Ayun H’ Bút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Rcom Sa Duyên-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND TP. Pleiku, một số sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo công tác trẻ em, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu cùng 40 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên ở TP. Pleiku và 2 huyện: Chư Sê, Ia Grai.

Ban Chỉ đạo Công tác trẻ em tỉnh trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở TP. Pleiku và 2 huyện: Chư Sê, Ia Grai. Ảnh: Đinh Yến

Ban Chỉ đạo Công tác trẻ em tỉnh trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở TP. Pleiku và 2 huyện: Chư Sê, Ia Grai. Ảnh: Đinh Yến

Theo thống kê, toàn tỉnh có trên 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hơn 53.000 trẻ em thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm, giúp đỡ để có cơ hội phát triển như mọi trẻ em khác; hơn 1.300 trẻ em sống trong gia đình mắc các tệ nạn xã hội.

Môi trường sống của trẻ em vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Tình trạng trẻ bị xâm hại, tai nạn nhất là đuối nước còn xảy ra ở nhiều địa phương. Việc huy động nguồn lực đầu tư cho công tác trẻ em còn hạn chế, các điểm vui chơi giải trí chưa đáp ứng nhu cầu của trẻ em, nhất là ở vùng sâu, xa.

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh Gia Lai Rcom Sa Duyên-nhấn mạnh: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hôm nay chính là tạo nguồn nhân lực chất lượng, nhân tố tạo nên sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cấp, ngành, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh thể hiện trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bà Rcom Sa Duyên đề nghị các cấp, ngành toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật và các kế hoạch, chương trình về trẻ em. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành đối với việc giải quyết các vấn đề về trẻ em. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa phương. Chủ động phòng, chống tai nạn, thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em; thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện, cảnh báo và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông cho trẻ em; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các văn bản của nhà nước và của tỉnh về công tác trẻ em; thường xuyên quan tâm đến việc rà soát, nắm tình hình trẻ em để can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả; huy động toàn xã hội tích cực tham gia vào công tác trẻ em. Tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Rcom Sa Duyên cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm chung tay ủng hộ nguồn lực nhằm hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em yếu thế… thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ tỉnh Gia Lai.

Tại Lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Trần Anh đã báo cáo về tình hình thu-chi Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai. Theo đó, năm 2023, tổng Quỹ vận động và năm 2022 chuyển sang là 3,381 tỷ đồng, gồm tiền mặt và hiện vật của các nhà tài trợ ủng hộ. Tổng số Quỹ chi trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 là 2,435 tỷ đồng, trong đó chi phẫu thuật tim cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 17 em sứt môi hở hàm ếch; tặng 50 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và chi thông qua các chương trình nhà tài trợ…

Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho các doanh nghiệp, đơn vị có nhiều đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023. Ảnh: Đinh Yến
Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho các doanh nghiệp, đơn vị có nhiều đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023. Ảnh: Đinh Yến

Dịp này, Ban Chỉ đạo Công tác trẻ em tỉnh đã trao tặng 40 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở TP. Pleiku và 2 huyện: Chư Sê, Ia Grai. Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho 5 tập thể có nhiều đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023. Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cũng đã tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2024 từ các đơn vị, doanh nghiệp với số tiền hơn 116 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null