Gia Lai nỗ lực tìm giải pháp tiêu thụ rau củ quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ sau Tết Nguyên đán, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều mặt hàng rau củ quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai rớt giá thê thảm và rất khó tiêu thụ. Hiện ngành chức năng của tỉnh và chính quyền các địa phương đang gấp rút triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân tiêu thụ rau củ quả, ổn định sản xuất.
Hơn 1 sào rau của gia đình bà Lê Thị Phước (làng Ia Tung, xã Chư Á, TP. Pleiku) đành bỏ chết khô vì giá xuống thấp, không có người mua. Ảnh: Quang Tấn
Hơn 1 sào rau của gia đình bà Lê Thị Phước (làng Ia Tung, xã Chư Á, TP. Pleiku) đành bỏ chết khô vì giá xuống thấp, không có người mua. Ảnh: Quang Tấn
Rau quả giảm giá, khó tiêu thụ
Thành phố Pleiku là một trong những vùng chuyên canh rau củ quả lớn của tỉnh với diện tích khoảng 200 ha. Theo ghi nhận của P.V, thời điểm này, dù giá rau củ quả xuống thấp nhưng vẫn không bán được. Thời điểm này năm trước, giá dưa leo thu mua tại vườn là hơn 10.000 đồng/kg, bắp sú 5.000-7.000 đồng/kg, cà chua hơn 10.000 đồng/kg. Nhưng hiện nay, giá dưa leo chỉ còn 3.000 đồng/kg, bắp sú 1.000 đồng/kg, cà chua 1.500 đồng/kg. Các loại rau thơm giá cũng chỉ còn 500 đồng/bó, hành lá 3.000-4.000 đồng/kg…
Nhìn hơn 1 sào hành, ngò đang héo úa, già cỗi do quá thời gian thu hoạch, bà Lê Thị Phước (làng Ia Tung, xã Chư Á, TP. Pleiku) buồn bã nói: “Sau Tết đến giờ, giá các loại rau củ quả không những đồng loạt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước mà còn không tìm được người mua. Hơn 1 tuần nay, tôi gọi điện, thậm chí chạy tới tận nhà thương lái nhưng số thì từ chối, số thì trả giá quá bèo nên tôi đành bỏ bê, chấp nhận lỗ tiền đầu tư, công chăm sóc. Bởi lẽ, với giá như hiện nay nếu thu hoạch thì càng lỗ thêm”.
Tương tự, ông Phạm Văn Đáng (thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku) cũng đứng ngồi không yên khi 1,2 sào bắp sú đã đến kỳ thu hoạch nhưng giá xuống thấp, người mua thì không thấy đâu. Ông Đáng cho biết: “Cùng thời điểm này năm trước, ruộng rau nhà tôi tấp nập thương lái đến thu mua nhưng năm nay thì “vắng như chùa Bà Đanh”. Với giá thu mua khoảng 1.000 đồng/kg bắp sú như hiện tại thì lỗ nặng”.
Tại vùng chuyên canh rau Đak Pơ, nhiều nông dân cũng đang rầu rĩ khi giá các loại rau củ quả xuống thấp mà vẫn hiếm người mua. Bà Nguyễn Tuyết Hoa-Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ An Trường Phát (xã Tân An) cho biết: “Năm nay, thời tiết thuận lợi nên sản lượng rau củ quả tăng. Tuy nhiên, dịch Covid-19 hiện diễn biến phức tạp nên mọi kế hoạch sản xuất, thu mua rau củ quả cung cấp cho các thị trường của Hợp tác xã bị đảo lộn.
Hợp tác xã cũng chưa có mặt bằng, nguồn vốn để xây dựng kho chứa nguyên liệu, kho bảo quản cũng như nhà máy sơ chế rau củ quả nên không thể thu mua rau nếu không xuất đi được ngay. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã cũng như đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn”.
Hiện nay mặt hàng rau xanh trên địa bàn tỉnh rớt giá thê thảm và rất khó tiêu thụ. Ảnh: Đức Thụy
Hiện nay, mặt hàng rau xanh trên địa bàn tỉnh rớt giá thê thảm và rất khó tiêu thụ. Ảnh: Đức Thụy
Tìm giải pháp hỗ trợ nông dân
Theo ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, trước thực trạng cấp bách về tiêu thụ nông sản cho người dân trên địa bàn, ngành Nông nghiệp tỉnh đã kích hoạt các phương án, kế hoạch ứng phó, hỗ trợ người dân, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa ổn định, phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, Sở vừa có văn bản hướng dẫn truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ tiêu thụ nông sản ứng phó với dịch Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Sở phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, thương lái, đơn vị dịch vụ tổ chức thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với nông sản của địa phương, nhất là trong vùng dịch. Tùy theo điều kiện thực tiễn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp triển khai việc dán tem QR-Code đối với các sản phẩm rau củ quả và trái cây.
Trước mắt, tập trung thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với dưa hấu và một số loại rau quả, mì nhằm tạo điều kiện để các mặt hàng nông sản của tỉnh dễ tiêu thụ, góp phần chung tay chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nông dân, nhất là bà con vùng dịch. Đối với các sản phẩm nông sản trong vùng dịch tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh và trong nước thì chỉ cần dán tem QR-Code và đảm bảo xác nhận sản xuất sạch (do UBND cấp xã và Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện xác nhận); đối với các nông sản sản xuất trong vùng dịch có nhu cầu xuất khẩu thì cũng phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng-chống dịch bệnh an toàn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh của tỉnh và các địa phương.
“Bên cạnh đó, Sở đang tích cực kết nối thị trường truyền thống như: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế… để tạo điều kiện cho các sản phẩm nông sản của tỉnh vận chuyển vào tiêu thụ tại các thị trường này. Đồng thời, đảm bảo tuân thủ quy trình phòng-chống dịch Covid-19 cho người và các phương tiện vận chuyển cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cùng với đó, Sở sẽ phối hợp với Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các siêu thị có giải pháp thu mua, ưu tiên tiêu thụ các mặt hàng rau củ quả cho nông dân, hợp tác xã trên địa bàn. Tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức, mỗi người dân thay đổi thói quen tiêu dùng hàng ngày, ưu tiên sử dụng các mặt hàng rau củ quả do nông dân trên địa bàn sản xuất. Tuyên truyền, vận động người dân sản xuất các loại rau củ quả phù hợp với từng vùng, thị trường tiêu thụ đảm bảo kế hoạch được giao cũng như tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong thời gian tới”-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết.
NGUYỄN DIỆP-QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null