Gia Lai nhận Cờ của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 21-12, tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

Dự lễ có lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, bộ, ngành Trung ương. Tham dự buổi lễ còn có hơn 5.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) của 65 đoàn tranh tài ở Đại hội. 

Đại hội năm nay diễn ra tại đơn vị chủ nhà tỉnh Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố khác quy tụ gần 10.000 VĐV tranh tài ở 43 môn, 933 bộ huy chương. Đây là kỳ Đại hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kết thúc Đại hội, Ban tổ chức đã xác định có 53 kỷ lục mới quốc gia, 96 kỷ lục mới Đại hội được xác lập. 

Đoàn Gia Lai (hàng trên-thứ 2 từ phải qua) nhận Cờ của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Ảnh: Minh Hà
Đoàn Gia Lai (hàng trên-thứ 2 từ phải qua) nhận Cờ của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch. Ảnh: Minh Hà

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Cờ cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất toàn đoàn và 5 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất trong số 19 địa phương miền núi. Theo đó, TP. Hà Nội giữ vững vị trí dẫn đầu toàn đoàn với 175 huy chương vàng, 143 huy chương bạc, 157 huy chương đồng; đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ 2 với 128 huy chương vàng, 119 huy chương bạc, 143 huy chương đồng; đoàn Quân đội xếp thứ 3 với 90 huy chương vàng, 82 huy chương bạc, 95 huy chương đồng. Ở bảng xếp hạng các đoàn miền núi, khu vực Tây Nguyên có Đak Lak ở vị trí thứ 3 với 13 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. 

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã trao Cờ cho 15 địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, trong đó có Gia Lai. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của một địa phương còn gặp nhiều khó khăn như Gia Lai trong việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngay từ cấp cơ sở. Đại hội các cấp đã thực sự tạo ra ngày hội toàn dân tập luyện thể dục, thể thao, khơi dậy niềm đam mê trong mỗi người dân. Qua đó, Gia Lai đã lựa chọn ra những VĐV xuất sắc để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc để có sự cải thiện thành tích vượt bậc ở kỳ Đại hội lần này.

4 năm trước, ở kỳ Đại hội lần thứ VIII, đoàn Gia Lai chỉ giành được 1 huy chương đồng và xếp thứ 62/65 đoàn. Tại Đại hội lần thứ IX, Gia Lai đã xuất sắc giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Qua đó xếp thứ 53/65 trong bảng xếp hạng toàn đoàn và đứng thứ 10/19 bảng xếp hạng các địa phương miền núi. Xét riêng ở khu vực Tây Nguyên, đoàn Gia Lai đứng thứ 3, xếp sau các đoàn Đak Lak và Lâm Đồng, đứng trên 2 đoàn Kon Tum và Đak Nông. 

Đoàn thể thao Gia Lai đã để lại dấu ấn tại kỳ Đại hội lần này. Ảnh: Văn Ngọc
Đoàn thể thao Gia Lai đã để lại dấu ấn tại kỳ Đại hội lần này. Ảnh: Văn Ngọc

Các tấm huy chương đoàn Gia Lai giành được gồm: 2 huy chương vàng của VĐV Nguyễn Thị Khánh Ly (môn Karate), VĐV Lê Thị Nhi (môn Kickboxing); 1 huy chương bạc của cặp VĐV Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo (môn Khiêu vũ thể thao); 4 huy chương đồng của VĐV Đỗ Võ Đại Hùng (môn Karate), VĐV Ngô Thế Vinh (môn Karate), VĐV Ksor Phuk (môn Kickboxing), VĐV Phạm Thị Xoan (môn Muay). 

VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm