Gia Lai: Hơn 53,3 tỷ đồng cho các hoạt động Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, tổng kinh phí bố trí tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh dự kiến hơn 53,3 tỷ đồng.

Các hoạt động cụ thể gồm: thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí tướng lĩnh đã nghỉ hưu; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Nhà giáo nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân; chúc Tết gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu và 175 cụ tròn 100 tuổi.

z6227019207261-c504279669e111b9c7ab19f1a934b943.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung (bìa phải) thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Nay Phin-nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến. Ảnh: P.D

Cùng với đó là hỗ trợ 10.615 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (300.000 đồng/người); hỗ trợ 48.204 đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng (300.000 đồng/người); hỗ trợ 32.727 đối tượng đang hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng (300.000 đồng/người); hỗ trợ 40.941 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (400.000 đồng/người); hỗ trợ 991 thôn, làng, tổ dân phố đồng bào dân tộc thiểu số (từ 5-7 triệu đồng/thôn, làng, tổ dân phố); hỗ trợ tiền ăn Tết cho 388 đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Làng trẻ em SOS Pleiku, chùa Bửu Châu, Cô nhi Sao Mai, Mái ấm Pao Lô An Khê (mỗi đối tượng 200.000 đồng/3 ngày Tết) và hỗ trợ bệnh nhân nằm điều trị tại các bệnh viện (mỗi bệnh nhân 200.000 đồng/3 ngày Tết).

chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-tran-minh-son-bia-phai-tang-qua-cho-can-bo-chien-si-trai-giam-gia-trung-anh-hoang-hoai.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn (bìa phải) tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: Hoàng Hoài

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tổ chức thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, các đồn biên phòng; 7 xã biên giới; Đội K52; hỗ trợ thăm, chúc Tết các em lưu học sinh tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) hiện đang theo học tại tỉnh; hỗ trợ cho công nhân vệ sinh môi trường thực hiện nhiệm vụ trong các ngày Tết...

Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức gặp mặt cuối năm các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh hiện đang sinh sống trên địa bàn TP. Pleiku; gặp mặt đại diện văn nghệ sĩ, báo chí, trí thức tiêu biểu của tỉnh; gặp mặt đại diện học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu và chuẩn bị đón tiếp các tỉnh của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết tại tỉnh; cử đoàn lãnh đạo tỉnh dự Chương trình xuân quê hương của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn quyết định phân bổ gần 1.129 tấn gạo từ nguồn gạo hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ để cấp phát về các địa phương thực hiện cứu đói cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và thời gian giáp hạt đầu năm 2025. Trong đó, hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ gần 573 tấn, hỗ trợ thời gian giáp hạt năm 2025 trên 555,9 tấn gạo.

Có thể bạn quan tâm

Chủ nợ bị hành hung

Chủ nợ bị hành hung

(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ việc anh Hoàng Văn Dương (SN 1995, trú tại xã Ia Tôr) bị một đối tượng hành hung tại Văn phòng công chứng T.H. (đường Hùng Vương, xã Chư Prông) vào sáng 22-12. Vụ việc có liên quan đến người nợ tiền của anh Dương.

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

(GLO)- Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng Sân vận động Nhơn Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lại đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dang dở.

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

(GLO)- Trước tình trạng triều cường, xâm thực biển ngày càng nghiêm trọng, UBND xã Phù Mỹ Đông đang phối hợp các ngành chức năng khẩn trương triển khai một số dự án khu tái định cư vùng thiên tai. Các dự án này nhằm di dời, bố trí nơi ở an toàn, ổn định cho 367 hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao.

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

null