Gia Lai gieo trồng nhiều giống lúa mới cho năng suất vượt trội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh đã khảo nghiệm một số giống lúa mới trên một số cánh đồng và đã cho kết quả rất khả quan. Qua đó, nhiều giống lúa mới chất lượng cao đã được đưa vào sản xuất đại trà, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.
Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, tổng diện tích lúa nước vụ Đông Xuân và vụ mùa hàng năm trên địa bàn tỉnh xấp xỉ 70.000 ha. Diện tích lúa nước lớn nên nhu cầu lúa giống phục vụ sản xuất cũng rất cao, nhất là giống lúa cho năng suất, chất lượng cao. Trước yêu cầu này, những năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh nghiên cứu khảo nghiệm các giống lúa mới nhằm đánh giá khách quan về khả năng thích nghi cũng như năng suất, chất lượng từng loại giống để nông dân đưa vào sản xuất. Qua đó, một số giống lúa chất lượng cao phù hợp với từng chân ruộng ở các địa phương đã được đưa vào sản xuất đại trà, trở thành giống lúa chủ lực trong cơ cấu giống lúa của tỉnh như: HT1, hương cốm, OM4900, OM6976…  
 Nông dân thu hoạch lúa vụ mùa 2018. Ảnh: N.D
Nông dân thu hoạch lúa vụ mùa 2018. Ảnh: N.D
Tiếp tục triển khai kế hoạch khảo nghiệm giống lúa mới, vụ mùa 2018, Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh đã xây dựng 2 mô hình trình diễn giống lúa nước J02 tại cánh đồng xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) và xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) với diện tích 8 ha. Giống lúa thuần J02 có nguồn gốc từ Nhật Bản, thời gian từ lúc gieo sạ đến thu hoạch là 105-115 ngày, cây đẻ nhánh khỏe, chống ngã đổ và kháng sâu bệnh. Đặc biệt, giống J02 ít rụng hạt, tỷ lệ hạt lép thấp… Qua thu hoạch thực tế tại 2 địa phương trên, năng suất lúa đạt 60-65 tạ/ha, một số hộ thâm canh tốt đạt 70 tạ/ha.
Là một trong những hộ tham gia mô hình trình diễn giống lúa nước J02, ông Hy (làng Ktu, xã Kon Gang) cho biết: “Vụ mùa vừa rồi, gia đình tham gia mô hình trình diễn giống lúa nước J02 do Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh hỗ trợ từ khâu ủ giống đến gieo sạ, chăm sóc. Dù thời tiết bất lợi nhưng nhờ bón phân, chăm sóc kịp thời nên năng suất thu hoạch đạt 65 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng trên cùng chân ruộng. Chất lượng gạo cũng thơm ngon, mềm dẻo nên một số hộ trong làng đã tìm đến đổi giống để gieo sạ vụ Đông Xuân này”. Cùng thực hiện mô hình trình diễn giống lúa J02, ông Hầu A Tọa (làng Phung, xã Ia Piơr) khẳng định giống lúa này cho năng suất cao hơn những giống lúa sử dụng lâu nay. Hơn nữa, giống lúa này kháng được nhiều loại sâu bệnh, chất lượng hạt gạo thơm ngon.
Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Minh-Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh-cho biết: “Qua 2 vụ triển khai mô hình trình diễn thử nghiệm tại các huyện Phú Thiện, Đak Đoa và Chư Prông, giống lúa J02 cho kết quả rất khả quan với nhiều ưu điểm vượt trội, hứa hẹn sẽ trở thành giống lúa mới chất lượng cao. Bên cạnh đó, giống lúa LH12 cũng được Trung tâm khảo nghiệm cho kết quả tốt sẽ góp phần bổ sung vào cơ cấu giống lúa nước của tỉnh trong thời gian tới”.
Cùng với Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh, thời gian qua, một số địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các công ty chuyên sản xuất giống lúa nước xây dựng các mô hình trình diễn để nông dân học tập áp dụng. Điển hình như Trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa phối hợp với Công ty TNHH giống Tiền Hải khảo nghiệm giống lúa chất lượng cao Sơn Lâm 1, bước đầu cho năng suất 70 tạ/ha, tạo tiền đề cho nông dân sản xuất trong vụ tới.
 Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất

(GLO)- Các mô hình liên kết do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) triển khai đang mang lại hiệu quả rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Từ bưởi da xanh đến chăn nuôi bò thịt vỗ béo, những mô hình này đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân.

null