Gia Lai giành 9 huy chương vàng ở Giải Vô địch Karate Miền Trung-Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 17-4, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn vận động viên (VĐV) Gia Lai thi đấu xuất sắc và đã giành 20 tấm huy chương tại Giải Vô địch Karate Miền Trung-Tây Nguyên lần thứ IX năm 2023.

Giải được Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức từ 12 đến 17-4. Giải thu hút khoảng 350 VĐV đến từ 17 tỉnh, thành phố ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên tranh tài. Các VĐV thi đấu ở 2 nội dung quyền và đối kháng với 76 bộ huy chương. Trong số này có 56 bộ huy chương cá nhân và 20 bộ huy chương đồng đội.

Đoàn vận động viên Gia Lai giành 20 tấm huy chương tại giải Giải Vô địch Karate Miền Trung-Tây Nguyên lần thứ IX. Ảnh: Công Tuấn

Đoàn vận động viên Gia Lai giành 20 tấm huy chương tại giải Giải Vô địch Karate Miền Trung-Tây Nguyên lần thứ IX. Ảnh: Công Tuấn

Ở giải này, đoàn Gia Lai có 24 VĐV tham gia và đã xuất sắc giành 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Thành tích này giúp Gia Lai đứng vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp toàn đoàn, chỉ xếp sau đoàn hạng nhất là Hà Tĩnh với 14 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và đoàn xếp thứ 2 là Thừa Thiên Huế với 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.

Tại giải, các VĐV chủ lực của Gia Lai đã có màn thể hiện tốt và giành huy chương vàng ở nội dung mình tham gia. Tiêu biểu như VĐV Nguyễn Thị Khánh Ly ở hạng cân 47 kg nữ, Nguyễn Thị Hà Phương ở hạng cân 68 kg nữ, Nguyễn Văn Trường ở hạng cân 62 kg nam. Ngoài ra, một số nhân tố trẻ cũng tạo được dấu ấn mang lại hy vọng cho Karate Gia Lai ở các giải đấu toàn quốc sắp tới.

Võ sĩ Nguyễn Thị Khánh Ly giành huy chương vàng ở nội dung 47 kg nữ. Ảnh: Công Tuấn

Võ sĩ Nguyễn Thị Khánh Ly giành huy chương vàng ở nội dung 47 kg nữ. Ảnh: Công Tuấn

Giải được tổ chức hàng năm luân phiên ở các địa phương trong khu vực nhằm tạo cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ, kinh nghiệm thi đấu. Qua đó nhằm tuyển chọn các VĐV xuất sắc để bồi dưỡng, thi đấu ở các giải đấu cấp cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.